Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Pháp

Hội Hữu nghị Việt-Pháp thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2012-2017, với mục tiêu tăng cường hợp tác giữa hai nước.
Ngày 11/7, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt-Pháp thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2012-2017 với sự có mặt của hơn 100 đại biểu đại diện hàng nghìn hội viên đến từ 21 chi hội của Hội Hữu nghị Việt-Pháp thành phố Hà Nội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới với 33 thành viên, Giáo sư Anh hùng lao động Nguyễn Tài Thu, Chủ tịch Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam , Chủ tịch Hội Châm cứu Việt Nam tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Với phương châm linh hoạt, chủ động, sáng tạo, phát huy tính tự chủ của các hội viên, Hội đã huy động các Chi hội tích cực tham gia các hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hà Nội tổ chức như Ngày hội văn hóa vì hòa bình, Liên hoan tiếng hát hòa bình hữu nghị, Giải chạy báo Hà Nội mới vì hòa bình, Cuộc chạy Vì trẻ em...

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, Hội đã vận động các đối tác, doanh nghiệp, các tổ chức của Pháp tham gia cuộc thi quốc tế tìm hiểu về Thăng Long-Hà Nội mang tên Hà Nội-Điểm hẹn của bạn.

Đồng thời tổ chức các cuộc hội thảo khoa học về văn hóa, kiến trúc Pháp với sự tham gia của đại diện Đại sứ quán Pháp, một số Việt kiều và đại diện các cơ quan, đơn vị và nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế.

Bên cạnh các hoạt động do Hội chủ trì, các chi hội đã tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân. Chi hội trường phổ thông trung học Chu Văn An, trường tiểu học Đoàn Thị Điểm thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu với các bạn Pháp như tổ chức đưa các đoàn của các thầy cô giáo sang trao đổi kinh nghiệm theo phương thức ở nhà dân, thi tìm hiểu về văn hóa của các nước trong cộng đồng nói tiếng Pháp cùng các trò chơi hấp dẫn... có đại diện Đại sứ quán Pháp và các tổ chức Pháp ngữ tham dự.

Chi hội Việt-Pháp Viện châm cứu Trung ương liên tục mở các lớp châm cứu cho các bạn quốc tế, hướng dẫn thực tập khám chữa bệnh tại khoa quốc tế có hiệu quả và đặc biệt là thông qua khám chữa bệnh các bạn Pháp, tăng cường thêm hiểu biết về nền y học cổ truyền Việt Nam, đón các đoàn y bác sĩ của Pháp sang trao đổi kinh nghiệm chữa bệnh và giúp đỡ các bệnh nhân của Viện làm các công việc từ thiện khác.

Trong nhiệm kỳ này, Hội sẽ tiếp tục phát huy những thành tích và kinh nghiệm tổ chức hoạt động đối ngoại nhân dân như thường xuyên tổ chức trao đổi các đoàn hội viên Hội hữu nghị hai nước; tổ chức các hoạt động văn hóa-giáo dục với nội dung và hình thức đa dạng, thiết thực hơn nhằm mở rộng hơn nữa mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch, thông tin, góp phần phát triển kinh tế Thủ đô.

Hội cũng đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện; công tác tuyên truyền, thông tin quảng bá về mối quan hệ giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp với nhân dân thủ đô và các tầng lớp thanh thiếu niên trong cả nước./.

Trần Thị Hồng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục