Tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam và Australia

Tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia, Chủ tịch nước và Thủ tướng đều bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác Việt Nam-Australia.
Chiều 13/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia, Kevin Rudd đang ở thăm Việt Nam theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hoan nghênh Bộ trưởng Ngoại giao Kevin Rudd sang thăm và làm việc tại Việt Nam; bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển ngày càng tích cực trong quan hệ Việt Nam-Australia theo tinh thần đối tác toàn diện; đánh giá cao những đóng góp của ông Kevin Rudd trên cương vị trước đây là Thủ tướng Australia đối với quan hệ hai nước, đồng thời mong ông tiếp tục đóng góp củng cố và tăng cường hơn nữa sự hợp tác Việt Nam-Australia.

Chủ tịch nước thông báo Việt Nam đang tích cực chuẩn bị chào đón chuyến thăm của Toàn quyền Australia, đồng thời, Việt Nam mong muốn đẩy mạnh quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước; tăng cường hợp tác về giáo dục và đào tạo, bởi những sinh viên Việt Nam học tập tại Australia chính là nhịp cầu tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác, tình đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cảm ơn Chính phủ và nhân dân Australia đã dành cho Việt Nam sự hỗ trợ, giúp đỡ to lớn, có ý nghĩa thiết thực trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nhất là về viện trợ ODA, những công trình thể hiện hiện cho tình hữu nghị giữa hai nước như cầu Mỹ Thuận (nối 2 tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang) và cầu Cao Lãnh (Đồng Tháp).

Chủ tịch nước đề nghị, cùng với việc duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc ở cấp cao, các bộ, ngành , hai nước cũng cần tiếp tục đẩy mạnh giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa... Việt Nam chủ trương mở rộng hợp tác với các nước trên thế giới, trong đó Australia là một đối tác quan trọng.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chia sẻ với Bộ trưởng Ngoại giao Kevin Rudd và nhân dân Australia về những thiệt hại về người và tài sản sau trận lũ lụt hồi tháng Giêng vừa qua tại bang Queensland.

Bộ trưởng Ngoại giao Kevin Rudd nhấn mạnh, Australia vui mừng được hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước; đồng thời đánh giá cao vai trò và vị trí của Việt Nam tại khu vực ASEAN và trên trường quốc tế.

Ông khẳng định, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Australia không chỉ thuần túy trong khuôn khổ song phương mà còn thông qua các cơ chế đa phương. Australia mong muốn cùng Việt Nam và các đối tác trong khu vực thúc đẩy việc bảo đảm môi trường an ninh trong khuôn khổ Cấp cao Đông Á (EAS).

Về hợp tác giáo dục, Bộ trưởng Ngoại giao Kevin Rudd đánh giá cao tinh thần học tập chăm chỉ, kết quả học tập tốt của sinh viên Việt Nam. Ông cho biết, ở Australia, hiện có khoảng 25.000 sinh viên Việt Nam đang theo học. Cùng với đó, có 16.000 sinh viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo của Australia tại Việt Nam. Australia là một trong những nước cấp nhiều học bổng cho sinh viên Việt Nam. Chương trình học bổng châu Á-Australia năm 2011 có 5.000 học bổng, trong đó có 400 suất dành cho sinh viên Việt Nam.

Cũng trong chiều 13/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Kevin Rudd.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao hai nước. Thủ tướng cho rằng, những thỏa thuận đạt được từ cuộc hội đàm này đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ ngoại giao Việt Nam và Australia.

Thủ tướng cảm ơn Chính phủ Australia và bộ trưởng Kevin Rudd đã hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công các hội nghị đối ngoại trong thời gian Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN.

Thủ tướng cho rằng, Việt Nam và Australia có nhiều điểm đồng trong các diễn đàn đa phương, quan hệ hợp tác giữa hai nước cũng đang phát triển hết sức tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Việt Nam mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Australia để quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, tăng cường sự hiểu biết giữa hai đất nước, hai dân tộc.

Về quan hệ song phương, Thủ tướng đề nghị hai Chính phủ, Bộ Ngoại giao hai nước cần xây dựng cơ chế tham vấn để thúc đẩy nhiều hơn nữa các chương trình, dự án hợp tác; thực hiện có hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

Bộ trưởng Kevin Rudd bày tỏ vui mừng mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp; đánh giá cao vị thế, vai trò của Việt Nam trong khối ASEAN. Bộ trưởng Kevin Rudd cho rằng, Việt Nam đã có một năm làm Chủ tịch ASEAN rất thành công, mở rộng diễn đàn của ASEAN với các nước đối thoại mà điển hình là Hội nghị ADMM+.

Bộ trưởng Kevin Rudd cũng đề nghị Thủ tướng về việc xúc tiến mạnh mẽ các quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, năng lượng bởi Australia có thế mạnh về vấn đề này. Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong phát triển kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục