Tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào

Ngày 21/6, Thủ tướng Lào Buasone Bouphavanh đã tiếp Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên bộ Chính trị đang có chuyến công tác và tham dự lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt (LVB).

Ngày 21/6,  Thủ tướng Lào Buasone Bouphavanh đã tiếp Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Uỷ viên bộ Chính  trị đang có chuyến công tác và tham dự lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt (LVB).
 
Thủ tướng Buasone Bouphavanh khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của đầu tư Việt Nam tại Lào trong những năm gần đây thể hiện quan hệ hợp tác hai nước đang có bước phát triển về chất; các nhà đầu tư Việt nam đang góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội Lào. Chính phủ Lào mong muốn ngày càng có nhiều hơn các nhà đầu tư Việt Nam vào Lào.
 
Thủ tướng Buasone cũng cho biết, tại các cuộc họp của Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, hợp tác đầu tư giữa Lào và Việt Nam luôn là một trong những nội dung quan trọng được thảo luận, nhằm đưa quan hệ hợp tác hai nước lên một tầm cao mới trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
 
Về việc Lào chuẩn bị cho SEA Games 25 với tư cách là nước chủ nhà, Thủ tướng Buasone Bouphavanh cũng trao đổi về những khó khăn đối với Lào trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ vận động viên, công tác tổ chức...; tuy nhiên, với nỗ lực của cả nước, với sự giúp đỡ của bạn bè, nhất là Chính phủ và nhân dân Việt Nam, và của nhiều doanh nghiệp Việt Nam, đến nay Lào tự tin khẳng định sẽ tổ chức thành công SEA Games 25 vào cuối năm nay ở thủ đô Vientiane.
 
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng báo cáo với Thủ tướng Buasone về việc tổ chức thành công lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập LVB; mong rằng LVB sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh từ hai Chính phủ.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cũng trao đổi với Thủ tướng Buasone về tiến độ thực hiện cũng như chất lượng một số dự án hợp tác đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào; khẳng định sự hợp tác giữa hai Chính phủ trong việc triển khai tổ chức thực hiện các nội dung hợp tác cụ thể được thể hiện tại các văn bản ký kết giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước.
 
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cam kết Việt Nam luôn dành cho Lào sự giúp đỡ lớn nhất để tổ chức thành công SEA Games 25 tại Vientiane./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục