Tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Sáng 30/3, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin đã tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn dẫn đầu.
Sáng 30/3, tại Phnom Penh, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin đã tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn dẫn đầu đang thăm chính thức Vương quốc Campuchia và dự Hội nghị Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) từ ngày 29/3-3/4.

Đại sứ Việt Nam Ngô Anh Dũng cùng dự buổi tiếp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Huỳnh Ngọc Sơn cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin đã đón tiếp trọng thị đối với Đoàn, thông báo tình hình kinh tế xã hội và hoạt động của Quốc hội Việt Nam đến Chủ tịch Heng Somrin.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn bày tỏ cảm ơn Quốc hội, Thượng viện, Chính phủ, Quân đội, chính quyền các cấp và nhân dân Campuchia đã tạo điều kiện, giúp đỡ Việt Nam cất bốc, di chuyển hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia trong các thời kỳ về nước.

Phó Chủ tịch cũng bày tỏ tin tưởng phía Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ hết lòng để đưa số hài cốt các liệt sỹ còn lại trở về Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn cũng hoan nghênh tiến trình cắm mốc biên giới trên bộ giữa hai nước đang theo đúng tiến độ và tin tưởng sẽ hoàn thành đúng lịch trình do hai bên đã đề ra, nhằm biến đường biên giới hai nước trở thành đường biên giới hữu nghị, hợp tác.

Phát biểu nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn, tin tưởng chuyến thăm sẽ tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt truyền thống giữa nhân dân hai nước Campuchia-Việt Nam; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng trong quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin chúc mừng những thắng lợi mà nhân dân Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.

Thay mặt nhân dân Campuchia, Chủ tịch Heng Samrin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ hết sức trong sáng, to lớn và hiệu quả cho nhân dân Campuchia trong sự nghiệp cứu đất nước Chùa Tháp thoát khỏi chế độ diệt chủng, hồi sinh dân tộc và phát triển như ngày hôm nay.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Campuchia, Đoàn Quốc hội Việt Nam đã hội đàm với Đoàn Quốc hội Vương quốc Campuchia do Phó Chủ tịch thứ nhất Nguon Nhel dẫn đầu; làm việc với Phó Thủ tướng thường trực, Bộ trưởng Bộ quan hệ với Quốc hội và Thượng viện, Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Campuchia-Việt Nam Men Som Ol; chào xã giao Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Say Chhum; gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh...

Kết thúc chuyến thăm chính thức Campuchia, Đoàn Quốc hội Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị AIPA từ ngày 2-3/4./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục