Tăng cường quan hệ kinh tế, giáo dục VN-Canada

Các trường đại học khu vực Đại Tây Dương Canada và một số trường đại học của VN đã ký kết 9 bản ghi nhớ về liên kết giáo dục.
Phái đoàn bao gồm các quan chức chính phủ, doanh nghiệp và các trường đại học thuộc khu vực Đại Tây Dương Canada đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác 4 ngày, từ 29/11 đến 3/12, tại Việt Nam.

Thông cáo báo chí của Đại sứ quán Canada tại Việt Nam ngày 3/12 cho biết, đoàn công tác do Chính phủ Canada tổ chức thông qua Cơ quan Các cơ hội Đại Tây Dương Canada (ACOA).

“Hơn mười năm qua, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Canada đã tăng lên đều đặn và hiện đã tăng gấp 5 lần so với năm 1997,” Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Bộ trưởng phụ trách Cửa ngõ Đại Tây Dương Peter MacKay, đại diện cho Chính phủ Canada cho biết.

Bộ trưởng MacKay hoan nghênh những nỗ lực hợp tác giữa các đại biểu trong đoàn với các đối tác Việt Nam. “Chính phủ Canada tin tưởng rằng, chuyến thăm của phái đoàn là một bước tiến quan trọng làm sâu sắc thêm quan hệ giữa hai nước vì những lợi ích chung về kinh tế và xã hội”, ông MacKay nhấn mạnh.

Thành phần phái đoàn bao gồm các đại diện của khu vực duyên hải miền Đông Canada, trong đó có cảng Dalhousie thuộc tỉnh New Brunswick; cảng Halifax; cảng hàng không quốc tế Halifax Stanfield.

Các đại biểu đã gặp gỡ với các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa, vận tải biển và chế tạo để quảng bá Cửa ngõ Đại Tây Dương Canada với vai trò là một huyết mạch thương mại tiếp cận khu vực Bắc Mỹ.

“Phái đoàn lần này không chỉ minh chứng cho cam kết của Canada trong việc tăng cường thương mại và đầu tư với Việt Nam mà còn nêu bật lên mong muốn cùng nhau thiết lập thêm các quan hệ đối tác lâu dài và có lợi giữa hai nước, tạo ra những cơ hội mới trong những năm sắp tới,” Bộ trưởng MacKay cho biết thêm.

Những thỏa thuận được ký kết trong chuyến công tác lần này của phái đoàn bao gồm: Bản ghi nhớ giữa tỉnh Nova Scotia và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc tăng cường hợp tác giữa chính quyền hai tỉnh và xúc tiến hơn nữa các cơ hội thương mại và đầu tư giữa khu vực công tư của hai địa phương. Biên bản ghi nhớ giữa cảng Halifax và cảng Hải Phòng về việc tăng cường hợp tác và tạo cơ hội kinh doanh giữa hai cảng.

Các trường đại học thuộc khu vực Đại Tây Dương và một số trường đại học của Việt Nam đã ký kết tổng cộng 9 bản ghi nhớ về liên kết giáo dục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục