Tăng cường quan hệ quốc hội Việt Nam-Ai Cập

Việt Nam muốn tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Ai Cập, nâng tầm quan hệ lên mức mới để cùng phát triển.
Trên cương vị Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch Đại hội đồng liên nghị viện ASEAN (AIPA), Việt Nam đánh giá cao và mong muốn tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Ai Cập, nâng tầm quan hệ lên mức mới để cùng phát triển.

Tại cuộc hội đàm với Trưởng ban Đối ngoại Hạ viện, Trưởng ban Đối ngoại Thượng viện Ai Cập và Thứ trưởng Ngoại giao Ai Cập phụ trách các vấn đề châu Á, trong chuyến thăm và làm việc tại Ai Cập của đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Son khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực của ASEAN và cộng đồng quốc tế, luôn theo đuổi chính sách làm bạn với tất cả các nước.

Theo ông Nguyễn Văn Son, con số 168 triệu USD kim ngạch buôn bán hai chiều năm 2009 chưa tương xứng với mối quan hệ của hai nước Việt Nam-Ai Cập. Do đó, hai bên cần giao lưu hợp tác trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu thị trường và tìm giải pháp tăng cường quan hệ thương mại song phương.

Phía Ai Cập đánh giá cao vai trò của Việt Nam, nhấn mạnh rằng cả thế giới đang chứng kiến sự phát triển kỳ diệu của Việt Nam.

Ai Cập mong muốn phát triển các mối quan hệ song phương với Việt Nam, trong đó có quan hệ giữa quốc hội hai nước, tăng cường hợp tác trên các diễn đàn liên nghị viện quốc tế; trao đổi đoàn cấp cao nhằm nâng cao hiểu biết lẫn nhau và hợp tác. Hai bên đã thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ lập pháp; trao đổi thông tin và kinh nghiệm, nhất là những vấn đề quốc tế; đề xuất soạn thảo biên bản ghi nhớ.

Hai bên cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ kinh tế, giáo dục...; nhất trí có những hành động tích cực nhằm nâng cao hiệu quả của các hiệp định song phương đã ký kết giữa hai nước; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên tìm hiểu thị trường của nhau nhằm khai thác tiềm năng của mỗi nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục