Tăng cường thông tin đối ngoại về vấn đề hòa bình

Trong quan hệ quốc tế, Ủy ban Hòa bình Việt Nam duy trì quan hệ với các bạn bè truyền thống, nhất là với Hội đồng hòa bình thế giới.
Ngày 18/11, tại Hà Nội, Ủy ban Hòa bình Việt Nam thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2009-2014.

Các đại biểu đã thông qua điều lệ Ủy ban Hòa bình Việt Nam nhiệm kỳ 2009-2014, theo đó, xác định Ủy ban có chức năng tổ chức và tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân, các diễn đàn song phương và đa phương về hòa bình, hợp tác và phát triển; tổ chức nghiên cứu, trao đổi thông tin và các hoạt động khác liên quan tới vấn đề hòa bình của Việt Nam và thế giới.

Trong quan hệ quốc tế, Ủy ban duy trì quan hệ với các bạn bè truyền thống, nhất là với Hội đồng hòa bình thế giới. Qua đó, vận động bạn bè ủng hộ nạn nhân chất độc da cam và hưởng ứng ngày 10/8 hằng năm - ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Ủy ban mở rộng quan hệ với các đối tác đa phương các tổ chức hòa bình quốc tế và khu vực về những vấn đề như chống chiến tranh, hòa bình và phát triển, văn hóa hòa bình, giáo dục hòa bình...

Ủy ban Hòa bình Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc vào ngày 19/11/1950. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và là Chủ tịch danh dự đầu tiên của Ủy ban. Trong 59 năm qua, Ủy ban đã có đóng góp tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình của Việt Nam và hòa bình thế giới.

Những năm gần đây, Ủy ban đã tham gia ủng hộ phong trào hòa bình thế giới, tích cực vận động bạn bè quốc tế ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế.

Gần đây nhất, trong hội nghị Ban chấp hành Hội đồng hòa bình thế giới tại Syria từ ngày 23-25/1/2009, Hội đồng hòa bình thế giới đã ra tuyên bố lấy ngày 10/8 hàng năm là ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Tại đại hội, giáo sư, tiến sĩ khoa học Vũ Đình Cự đã tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam nhiệm kỳ 2009-2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục