Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia

Ngày 1/2, Đoàn công tác cấp cao của Vương quốc Campuchia đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia ảnh 1Đường Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột, được trang trí đẹp mắt chuẩn bị đón Xuân. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Ngày 1/2, Đoàn công tác cấp cao của Vương quốc Campuchia do ngài Bou Thang, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng Ban An ninh - Quốc phòng Thượng viện Campuchia làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Tại Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, ngài Bou Thang đã chúc mừng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chúc mừng thành công Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhân dịp này, ngài Bou Thang cũng cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giúp Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng và xây dựng đất nước Campuchia hưng thịnh như ngày hôm nay.

Ngài Bou Thang cũng mong muốn tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai nước, hai dân tộc nói chung, giữa vùng Tây Nguyên của Việt Nam với các tỉnh Đông Bắc Campuchia nói riêng ngày càng phát triển tốt đẹp, bền vững hơn nữa.

Đặc biệt, hai bên sẽ cùng duy trì, bảo vệ, giữ ổn định đường biên giới đã được xác định để phát triển bền vững.

Ông Trần Việt Hùng, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chân thành cám ơn Đoàn công tác cấp cao của Campuchia đến thăm và chúc Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam và mong muốn tinh thần đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nhà nước, hai dân tộc phát triển bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục