Tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị thanh niên Campuchia-Việt Nam-Lào

Chương trình giao lưu văn hóa thanh niên-sinh viên Campuchia-Việt Nam-Lào là dịp để thanh niên, sinh viên tìm hiểu về truyền thống văn hóa của mỗi quốc gia; tình đoàn kết, hữu nghị giữa ba nước.
Quang cảnh buổi giao lưu. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)
Quang cảnh buổi giao lưu. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Ngày 23/6, tại thành phố Đồng Xoài, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước, Tỉnh đoàn và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Phước tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa thanh niên-sinh viên ba nước Campuchia-Việt Nam-Lào.

Chương trình có hơn 60 sinh viên, trong đó 24 sinh viên Lào, 7 sinh viên Campuchia đang học tại các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh, đây là dịp để thanh niên, sinh viên ba nước cùng tìm hiểu về truyền thống văn hóa của mỗi quốc gia; về lịch sử mối quan hệ tốt đẹp, tình đoàn kết, hữu nghị giữa ba nước và phong trào thanh niên của tỉnh Bình Phước.

Ba quốc gia Campuchia-Việt Nam-Lào cùng nằm trên bán đảo Đông Dương, cùng uống chung dòng nước sông Mekong, theo dòng chảy lịch sử, nhân dân 3 nước cùng nhau trải qua nhiều khó khăn gian khổ chiến đấu chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và các thế lực phản động để giữ gìn nền hòa bình độc lập dân tộc và tình cảm hữu nghị, thiêng liêng, thắm thiết...

Phát biểu tại Chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước Huỳnh Thị Hằng nhấn mạnh, ngày nay, thanh niên thế hệ mới của cả ba quốc gia luôn nhận thức được niềm vinh dự và tự hào truyền thống tốt đẹp của ba nước.

Đây cũng là trọng trách lớn lao trong việc kế thừa và phát huy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa ba nước Campuchia-Việt Nam-Lào mà thế hệ trước đã dày công vun đắp.

[Lễ chào cột mốc và chứng kiến tuần tra chung Việt-Lào-Campuchia]

Trong những năm qua, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, thanh niên ba nước đã đạt được những kết quả tốt đẹp, có ý nghĩa thiết thực thông qua các hoạt động hợp tác đào tạo cán bộ Đoàn, Hội; các hoạt động trao đổi giữa các đoàn đại biểu cấp cao của Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; luân phiên tổ chức gặp gỡ hữu nghị thanh niên; tăng cường các hoạt động giao lưu thanh niên giữa các tỉnh, thành nói chung và giữa các tỉnh có chung đường biên giới nói riêng…

Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước tin tưởng rằng, các sinh viên Lào và Campuchia đang học tập tại Việt Nam sẽ là nhân tố tích cực góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị, tình cảm gắn bó keo sơn của nhân dân ba nước.

Với vai trò là những chủ nhân tương lai của đất nước vun đắp cho mối quan hệ tốt đẹp giữa ba quốc gia, góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp và thịnh vượng, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình, hợp tác và phát triển.

Tại chương trình giao lưu, Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 15 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó tại tỉnh Bình Phước.

Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tại thành phố Hồ Chí Minh cũng trao tặng hai tủ sách thư viện do Nhà xuất bản trẻ phát hành cho Đoàn Trường Cao đẳng Công nghiệp cao su và Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục