Tăng cường truy quét khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai

Lực lượng Cảnh sát Môi trường đã tổ chức vây bắt nhiều thuyền đang khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai đoạn qua địa bàn xã Long Hưng.

Sáng 29/5, lực lượng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Biên Hòa đã tổ chức vây bắt nhiều thuyền đang khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai đoạn qua địa bàn xã Long Hưng.

Tổ trinh sát ập vào kiểm tra một nhóm đối tượng cùng các phương tiện đang khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, nhiều đối tượng đã nhảy xuống sông, một số khác đã điều khiển thuyền bỏ chạy.

Lực lượng công an đã truy đuổi, khống chế bắt giữ ba thuyền hoạt động khai thác cát trái phép do Nguyễn Văn Thọ (trú tại tỉnh Tiền Giang) và Trần Thanh Nhân (trú tại tỉnh Long An) làm chủ.

Lúc này trên thuyền có nhiều lao động thực hiện trái phép hành vi bơm hút và trung chuyển cát lậu đi tiêu thụ.

Lực lượng công an đã đưa ba thuyền với hàng chục mét khối cát về Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy để xử lý, đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan về cơ quan công an phục vụ công tác điều tra.

Thời gian gần đây, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai diễn biến phức tạp.

Tỉnh Đồng Nai đã thành lập đội chống bơm hút cát trái phép trên sông. Trong nhiều cuộc kiểm tra, lực lượng chức năng đã bị các đối tượng chống trả quyết liệt.

Do lợi nhuận từ việc bơm hút cát trái phép rất lớn, các đối tượng thực hiện hành vi này rất táo tợn và manh động. Chúng thường hoạt động vào ban đêm để tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Khi phát hiện có sự kiểm tra, các đối tượng thường nhấn chìm thuyền để bỏ trốn hoặc lợi dụng số đông hùa vào chống trả lực lượng làm nhiệm vụ.

Do lực lượng chức năng mỏng nên công tác tuần tra, kiểm soát tình trạng khai thác cát trái phép trên sông gặp nhiều khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục