Tăng cường truyền thông về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Đội ngũ phóng viên về y tế cần nâng cao các kiến thức để tuyên truyền chính xác, trung thực, phù hợp để tránh gây hiểu nhầm, tạo dư luận không tốt trong xã hội, thậm chí gây kích động với người dân.
Tăng cường truyền thông về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân ảnh 1Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đề nghị các phương tiện truyền thông đại chúng tích cực tuyên truyền về công tác y tế, dân số. (Ảnh: T.H/Vietnam+)

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng yêu cầu đội ngũ phóng viên về y tế, dân số ngoài đạo đức nghề nghiệp cần nâng cao các kiến thức để tuyên truyền chính xác, trung thực, phù hợp để tránh gây hiểu nhầm, tạo dư luận không tốt trong xã hội, thậm chí gây kích động với người dân.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị chuyên đề truyền thông về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; công tác dân số trong tình hình mới theo Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII diễn ra ngày 29/12 tại Hà Nội.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng, việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về nội dung hai Nghị quyết nói trên góp phần kiện toàn mạng lưới thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; nâng cao năng lực hoạt động và kỹ năng thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe cho các kênh thông tin tuyên truyền…

“Các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về báo chí như Cục Báo chí, Cục Thông tin cơ sở, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Cục thông tin đối ngoại... cần quán triệt sâu sắc những nội dung của 2 Nghị quyết Trung ương để tham mưu, quản lý, định hướng công tác tuyên truyền có hiệu quả các nhất. Năm 2018 và những năm tiếp theo, thực hiện nhiệm vụ truyền thông về y tế, công tác dân số sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các Nghị quyết Trung ương,” ông Hồng nói.

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị cơ quan báo chí và phương tiện truyền thông đại chúng tuyên truyền về công tác y tế, dân số, kịp thời, chính xác, đặc biệt khi có những vấn đề ảnh hưởng rộng đến sức khỏe cộng đồng.../.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại Hội nghị.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục