Tăng cường vận động tín đồ Công giáo bảo đảm an toàn giao thông

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ký kết hợp tác vận động tín đồ Công giáo bảo đảm an toàn giao thông.

Ngày 9/11, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ký chương trình hợp tác về tuyên truyền, vận động “Chức sắc, tu sĩ, tín đồ Công giáo tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”.

Ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết mặc dù tình hình trật tự an toàn giao thông ở Việt Nam tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, giảm số vụ, số người chết và bị thương nhưng vẫn còn xảy ra những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết nhiều người, để lại hậu quả nặng nề, lâu dài trong xã hội, đe dọa tiến trình phát triển của giống nòi đất nước.

Điều đó đòi hỏi các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể xã hội, các tôn giáo cần nỗ lực nhiều hơn nữa, cùng nhau phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cam kết sẽ thực hiện một cách tốt nhất trách nhiệm của mình trong chương trình phối hợp; tạo điều kiện cần thiết, góp phần giúp Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện công tác chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, vận động phong trào “Chức sắc, tu sĩ, tín đồ Công giáo tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”.

Tại lễ ký kết, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Văn Đọc khẳng định việc ký kết chương trình hợp tác với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia là một việc làm tốt đẹp, mang tính nhân đạo và mong muốn ngày càng tiến triển hơn nữa.

Chương trình hợp tác nhằm mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, xây dựng ý thức văn hóa giao thông cho chức sắc, tu sĩ, tín đồ Công giáo, làm cho phong trào “Chức sắc, tu sĩ, tín đồ Công giáo tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” phát triển rộng khắp cả nước; huy động đồng bào Công giáo đóng góp xây dựng và phát triển hệ thống giao thông an toàn cũng như tham gia các hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Một trong những nội dung quan trọng của chương trình phối hợp là phổ biến pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không, hàng hải, nhất là Luật Giao thông đường bộ; giới thiệu các giải pháp phòng tránh, hạn chế tai nạn giao thông xe môtô, xe gắn máy và hướng dẫn điều khiển xe an toàn cho chức sắc, tu sĩ, tín đồ Công giáo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục