Tăng cường xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam

Góp ý vào văn kiện ĐH Đảng, một số đại biểu mong muốn đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng chú ý hơn tới người lao động.
Ngày 25/10, tại Hà Nội, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Công đoàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức cuộc tọa đàm lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XI của Đảng với chủ đề “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tăng cường xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam.”

Dự buổi tọa đàm có đại diện Tổ biên tập Cương lĩnh và Báo cáo chính trị Đại hội XI; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đảng ủy, Công đoàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, các cán bộ chuyên trách công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Góp ý vào dự thảo văn kiện, các đại biểu cho rằng các văn kiện đã được chuẩn bị công phu và trí tuệ, có nhiều điểm mới quan trọng, các nội dung có sự gắn kết chặt chẽ, cô đọng và xúc tích thể hiện đường lối chính trị của Đảng với các yêu cầu cốt lõi là xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản của cách mạng Việt Nam trong cả thời kỳ dài và trong từng giai đoạn cách mạng.

Các ý kiến thống nhất với những đánh giá, kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội X, nhìn lại 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội năm 2001-2020; 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991; phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020.

Từ thực tiễn hoạt động, các đại biểu đã phán ánh tình hình đội ngũ người lao động, việc làm, những tâm tư tình cảm của người lao động nói chung và trong ngành dầu khí nói riêng; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tại đơn vị, doanh nghiệp.

Các ý kiến đã đóng góp vào các nội dung cụ thể: về vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước và vấn đề đổi mới, hoàn thiện cơ chế chính sách tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước; về khuyến khích và tạo cơ chế chính sách phù hợp để thúc đẩy hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp; nâng cao năng suất lao động và đời sống của người lao động; ưu tiên phát triển kinh tế tri thức, coi trọng phát triển công nghiệp năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng, vì sự phát triển bền vững của đất nước; xã hội hóa công tác an sinh xã hội.

Có ý kiến cho rằng, sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Chiến lược xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh phải gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế. Báo cáo chính trị phải luận giải tình trạng giai cấp công nhân hiện nay; làm rõ bản chất, sứ mệnh, vai trò của giai cấp công nhân trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Một số đại biểu bày tỏ mong muốn đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng phải chú ý hơn nữa tới người lao động trực tiếp. Đảng và Nhà nước cần quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, cấp bách của giai cấp công nhân; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân. Những vấn đề thu nhập, nhà ở, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công tác an toàn, bảo hộ lao động, chính sách đào tạo bồi dưỡng đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt cho công nhân... phải được quan tâm. Mặt khác, Đảng và Nhà nước cần có chiến lược đào tạo cho thế hệ con em của họ.

Đặc biệt cần quan tâm xây dựng thế hệ công nhân trẻ có học vấn, chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cao, ngang tầm khu vực và quốc tế, có lập trường giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng, trở thành bộ phận nòng cốt của giai cấp công nhân.

Tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp cần tổ chức tốt các phong trào thi đua, đẩy mạnh sản xuất, tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội thể hiện tài năng, kỹ năng nâng cao tay nghề, rèn luyện tay nghề, tạo ra nhiều sản phẩm, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, tích cực tham gia thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Buổi tọa đàm là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của công nhân viên chức lao động trong việc tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Đây là dịp giúp các cấp ủy Đảng và Công đoàn cơ sở trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nắm được tư tưởng, nguyện vọng, ý kiến của cán bộ, công nhân viên trong ngành để đề xuất, kiến nghị về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ngày 27/10 tới, tại thành phố Vũng Tàu, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Công đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ tổ chức cho các đơn vị khu vực phía Nam đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Những ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được Ban Tổ chức tập hợp, chuyển đến các Tiểu ban chuẩn bị nội dung của Đại hội, góp phần bổ sung, nâng cao chất lượng các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục