Tăng cường xúc tiến thương mại-du lịch Việt-Trung

Tăng xúc tiến kêu gọi đầu tư của Thanh Hải (Trung Quốc) là mục tiêu của Hội thảo xúc tiến thương mại-du lịch Việt-Trung, tổ chức ngày 4/11.

Tăng cường các hoạt động xúc tiến kêu gọi đầu tư vào các ngành mũi nhọn của tỉnh Thanh Hải-Trung Quốc là mục tiêu của Hội thảo Xúc tiến Thương mại và Du lịch Việt Nam-Trung Quốc, do Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Thương mại tỉnh Thanh Hải-Trung Quốc tổ chức vào 4/11.

Theo ông Vu Hiểu, Phó Giám đốc Sở Thương mại tỉnh Thanh Hải, hội thảo là một trong những hoạt động đẩy mạnh kết nối và tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc tìm hiểu thị trường, đối tác trong nhiều lĩnh vực.

Tỉnh Thanh Hải nằm ở khu vực phía Tây của Trung Quốc, có nền kinh tế phát triển với các ngành công nghiệp mũi nhọn: công nghệ thông tin, năng lượng xanh, công nghiệp…

Vì vậy, thông qua chương trình xúc tiến thương mại và du lịch lần này, hy vọng doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng sẽ tăng cường thực hiện các chuyến khảo sát thị trường, tìm hiểu môi trường đầu tư, nắm bắt cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Thanh Hải-Trung Quốc.

Ông Võ Tấn Thành, Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong những năm gần đây quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc có sự phát triển đáng khích lệ.

Trong đó các tổ chức, đơn vị xúc tiến thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc luôn nỗ lực triển khai nhiều chương trình thúc đẩy mối quan hệ hợp tác ngày càng mở rộng ra nhiều lĩnh vực; đồng thời tạo cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu và tìm hiểu thị trường, đối tác. Riêng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã thực hiện ký kết gần 30 biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác với các tổ chức, đơn vị xúc tiến thương mại của Trung Quốc để hỗ trợ hoạt động kết nối giao thương, đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Tính chín tháng của năm 2013, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 36,24 tỷ USD, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc cũng có khoảng 940 dự án đầu tư vào Việt Nam với vốn đăng ký đạt gần 5 tỷ USD./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục