Tăng dày, tôn tạo mốc quốc giới Việt Nam - Lào

Hội nghị tuyên truyền công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào, tổ chức ngày 13/7, tại thành phố Đà Nẵng.
Hội nghị tuyên truyền công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào được tổ chức ngày 13/7, tại thành phố Đà Nẵng.

Tại hội nghị, các đại biểu đựơc nghe đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Biên giới Quốc gia của Bộ Ngoại giao, Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Bộ Công thương báo cáo các chuyên đề về tình hình thực hiện dự án tăng dày và tôn tạo hế thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào, chính thức khởi công từ ngày 5/9/2008 bằng việc khánh thành mốc 605 tại cửa khẩu Lao Bảo - Đen Sa Vẳn.

Các đại biểu cũng được nghe báo cáo về công tác tuyên truyền vận động quần chúng và công tác đấu tranh chống các hoạt động vi phạm chủ quyền lãnh thổ biên giới nhằm thực hiện công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào; quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa 2 dân tộc.

Tình hình trao đổi thương mại qua biên giới Việt - Lào năm 2008 và 6 tháng đầu năm nay, ý nghĩa của công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào đối với sự phát triển kinh tế biên mậu giữa 2 nước, cũng được trình bày tại hội nghị.

Để thực hiện cắm 792 mốc trên toàn tuyến biên giới có chiều dài hơn 2.400km (trung bình 2,5km/mốc, trong đó có 199 mốc cũ và 593 mốc tăng dày) đảm bảo tính chính xác, hiện đại, bền vững, thống nhất trên toàn tuyến và kiện toàn hệ thống mốc giới giữa 2 nước, cần thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức trách nhiệm xây dựng và bảo vệ biên giới; thích cực tham mưu xây dựng địa phương, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và tổ chức các phong trào quần chúng.

Đồng thời, hai bên tham gia giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới; tổ chức có hiệu quả “Phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự xóm (bản) khu vực biên giới”.

Trong quá trình triển khai đã xuất hiện một số mô hình hay, cần đựơc nhân rộng như Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã tham mưu cho Tỉnh ủy giao lực lượng biên phòng xây dựng đề án gắn phong trào tự quản với kết nghĩa bản - bản đối diện 2 bên biên giới.

Các hộ dân hai bên biên giới đã chủ động giải quyết mâu thuẫn trong quan hệ như xâm canh, giúp cây con phát triển sản xuất, kết hôn hai bên biên giới, phòng trừ dịch bệnh, trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo quản lý của đảng, chính quyền để từng bước thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị, thực hiện tốt hiệp định về quy chế biên giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục