Tăng đối thoại giữa các nước đang phát triển

Ấn Độ, Brazil và Nam Phi đã nhất trí tăng cường đối thoại giữa các nước đang phát triển nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác Nam-Nam.
Ấn Độ, Brazil và Nam Phi đã nhất trí tăng cường đối thoại giữa các nước đang phát triển nhằm phối hợp lập trường chung trong các vấn đề khu vực và quốc tế, đồng thời thúc đẩy hơn nữa hợp tác Nam-Nam.

Ngày 7/9, trong Tuyên bố chung kết thúc Hội nghị Ngoại trưởng, ba nước trên đã cam kết tăng cường hệ thống hợp tác đa phương và kêu gọi dành cho các nước đang phát triển tiếng nói lớn hơn trong hoạt động tại các thể chế quốc tế đa phương như Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và giám sát các thị trường tài chính...

Tuyên bố nhấn mạnh trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái hiện nay, các nước phát triển và đang phát triển cần tăng cường hợp tác hơn nữa với tư cách là các đối tác bình đẳng.

Bắt đầu từ năm 2003, diễn đàn 3 nước đang phát triển gồm Ấn Độ, Brazil và Nam Phi, đại diện cho 1,4 tỷ dân và có tổng sản phẩm quốc nội hơn 3,2 nghìn tỷ USD, là diễn đàn tư vấn và hợp tác chính trị.

Diễn đàn cũng nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa ba châu lục trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, quốc phòng và văn hóa nhằm tăng cường tiếng nói tập thể của các nước phương Nam thiết lập cơ chế hợp tác khu vực dựa trên những kinh nghiệm chung và bổ sung cho nhau.

Hợp tác Nam-Nam, bắt đầu từ thập kỷ 1970 của thế kỷ trước, đã bắt đầu phát huy hiệu quả thông qua đối thoại Nam-Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục