Tăng hiệu quả hợp tác hội phụ nữ VN-Campuchia

Phó Thủ tướng Campuchia cảm ơn sự hợp tác hiệu quả của phụ nữ Việt Nam về đào tạo, trao đổi kinh nghiệm, thông tin, khám chữa bệnh...
Chiều 3/11, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tiếp bà Men Sam On, Ủy viên Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng thường trực, Phó Chủ tịch Mặt trận đoàn kết vì sự phát triển Tổ quốc Campuchia, Trưởng nhóm Nghị sĩ Campuchia-Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa vui mừng thông báo những nét mới trong công tác Hội và phong trào phụ nữ Việt Nam vì mục tiêu bình đẳng giới, xóa đói giảm nghèo, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, công tác cán bộ nữ và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng; tỷ lệ nữ trong Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp ngày càng tăng...

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa đánh giá cao những tiến bộ trong công tác phụ nữ của Campuchia, đặc biệt là việc đề cao và dành vị trí xứng đáng cho phụ nữ trong bộ máy nhà nước; chăm lo đời sống hội viên và phụ nữ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa tin tưởng, với việc tăng cường các hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam-Campuchia cũng như Hội phụ nữ hai nước sẽ ngày một bền chặt.

Phó Thủ tướng Men Sam On bày tỏ vui mừng trước những đổi mới trong phong trào phụ nữ Việt Nam. Phó Thủ tướng trân trọng ghi nhận sự giúp đỡ của các nữ chuyên gia Việt Nam trong việc củng cố tổ chức Hội phụ nữ, góp phần thúc đẩy phong trào hoạt động của phụ nữ Campuchia; sự hợp tác hiệu quả của phụ nữ Việt Nam về đào tạo, trao đổi kinh nghiệm, thông tin, tổ chức khám chữa bệnh...

Những hoạt động đó đã khiến nhân dân Campuchia hiểu sâu sắc hơn về quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Phó Thủ tướng cho biết, Campuchia hiện đang tổ chức triển khai văn bản đã ký kết giữa hai Hội thời gian qua, nhất là về tăng cường giao lưu giữa phụ nữ các tỉnh biên giới giáp Việt Nam.

Phó Thủ tướng mong rằng trong thời gian tới, nhân dân hai nước nói chung, phụ nữ hai nước nói riêng sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ, giúp đỡ nhau cùng phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục