Tặng hơn 1,2 tỷ đồng cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại Kiên Giang

Quỹ Bảo trợ trẻ em và tỉnh Kiên Giang tặng quà cho trẻ em là con cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngày 27/7, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức tặng quà cho trẻ em là con cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang).

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tham dự chương trình.

113 trẻ được trao quà có 13 cháu là con cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ ở Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, hoàn cảnh khó khăn, mắc những căn bệnh hiểm nghèo được tặng 3 triệu đồng/cháu; 100 trẻ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện đảo Phú Quốc được tặng 500.000 đồng/cháu.

Trong đợt này, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao hơn 1,2 tỷ đồng tặng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Kiên Giang.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền chia sẻ tình cảm sâu sắc với các gia đình cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; chúc các cán bộ, chiến sỹ mạnh khỏe, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ canh giữ biển, đảo quê hương.

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền đề nghị tỉnh Kiên Giang tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Các cấp lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành, các bậc cha mẹ cần nâng cao hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm của mình trong việc việc thực hiện pháp luật, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với trẻ em, thực hiện quyền trẻ em.

Các địa phương cần đặc biệt quan tâm đến trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo có nguy cơ bỏ học cao; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục