Tặng hơn 7.000 bộ sách cho con thương binh, liệt sĩ

Nhà xuất bản Giáo dục đã tặng 7.052 bộ sách giáo khoa mới cho con thương binh, liệt sĩ các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam.
Ngày 3/7, Nhà xuất bản Giáo dục đã tổ chức trao tặng 7.052 bộ sách giáo khoa mới năm học 2009 - 2010 cho con thương binh, liệt sĩ của các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên và Hà Nam.

Số sách này nằm trong kế hoạch 70.000 bộ sách giáo khoa mới, trị giá hơn 7 tỷ đồng mà Nhà xuất bản Giáo dục dành tặng cho học sinh là con thương binh, liệt sĩ trong cả nước vui bước vào năm học mới 2009 - 2010.

Bên cạnh đó, từ nay đến trước Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/2009, Nhà xuất bản Giáo dục sẽ khánh thành 20 căn nhà tình nghĩa tặng các gia đình thương binh, liệt sĩ và các nhà giáo thương binh, con liệt sĩ.

Đây là năm thứ 2 Nhà xuất bản Giáo dục thực hiện chủ trương tặng sách giáo khoa cho tất cả con thương binh, liệt sĩ và cũng là năm thứ hai phong trào sử dụng sách giáo khoa cũ được triển khai rộng rãi trong cả nước.

Năm 2008, hệ thống 64 công ty Sách - Thiết bị giáo dục cả nước đã quyên góp và mua - bán giá rẻ được hơn 2,5 triệu bản sách giáo khoa cũ, tập trung cho các thư viện, học sinh vùng khó khăn, nâng tỷ lệ học sinh dùng sách giáo khoa cũ lên 40%.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu tháng 6/2009, Nhà xuất bản Giáo dục - Đoàn Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ký liên tịch triển khai cuộc vận động quyên góp 300.000 bản sách giáo khoa cũ trong học sinh thành phố.

Từ 15/5 - 30/7, các học sinh có thể mang sách giáo khoa cũ đến để nhận vé vào cổng và vé tham dự trò chơi tại Công viên văn hóa Đầm Sen.

Phong trào dùng sách giáo khoa cũ ngoài mục đích tiết kiệm còn mang ý nghĩa nhân văn và góp phần giáo dục lối sống đẹp cho thế hệ tương lai của đất nước./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục