Tăng hợp tác đào tạo cảnh sát trong khu vực ASEAN

Hội nghị hợp tác đào tạo cảnh sát ASEAN là diễn đàn mới để các nước chia sẻ kinh nghiệm cũng như khó khăn trong lĩnh vực này.
Sáng 8/12, Hội nghị hợp tác đào tạo cảnh sát các nước ASEAN lần thứ I đã khai mạc tại Hà Nội với sự tham dự của đại diện các đoàn ngoại giao, cơ quan cảnh sát các quốc gia ASEAN, Interpol, ASEANAPOL, quan sát viên các nước đối thoại.

Nước chủ nhà Việt Nam có sự tham dự của Trung tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng, giáo sư, tiến sĩ khoa học Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện cảnh sát nhân dân khẳng định, với vai trò là quốc gia Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2010, Việt Nam đã nỗ lực hết mình trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các nước ASEAN ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả, trong đó, có lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự.

Đây cũng chính là một trong ba trụ cột hợp tác để tiến tới xây dựng cộng đồng ASEAN.

Sáng kiến của chủ nhà Việt Nam về việc luân phiên tổ chức hội nghị hợp tác đào tạo cảnh sát các nước ASEAN nhằm góp phần quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng cảnh sát các nước ASEAN.

Đây cũng là một diễn đàn mới để các quốc gia ASEAN giới thiệu về hệ thống đào tạo cảnh sát của mỗi nước; chia sẻ kinh nghiệm, thành tựu cũng như những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực này; góp phần ngày một hoàn thiện lực lượng cảnh sát mỗi thành viên ASEAN, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm ở từng quốc gia và trong khu vực. Hội nghị cũng là cơ hội để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa các nước ASEAN.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Trung tướng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và các loại tội phạm phi truyền thống như tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm buôn bán người, tội phạm ma túy xuyên quốc gia và các loại tội phạm mới đã trở thành những thách thức, đòi hỏi cấp bách không chỉ đối với mỗi quốc gia mà là đối với tất cả các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Điều đó đòi hỏi tăng cường mở rộng giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm. Mối quan hệ truyền thống, tốt đẹp giữa các nước ASEAN là điều kiện tốt để lực lượng cảnh sát các nước ASEAN hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm sự ổn định hòa bình đối với mỗi quốc gia, trong khu vực và trên phạm vi thế giới.

Công tác đào tạo cảnh sát luôn được Bộ Công an Việt Nam chú trọng, quan tâm, đặc biệt là việc phối hợp đào tạo Cảnh sát với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Thời gian qua, các quốc gia ASEAN đã có nhiều cố gắng trong việc mở rộng các hoạt động hợp tác đào tạo cảnh sát như trao đổi học viên giữa các cơ sở đào tạo cảnh sát các nước, tổ chức các khóa tập huấn ngắn hạn, tập huấn chuyên đề, hợp tác với các nước đối thoại để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cảnh sát.

Sự ra đời của một diễn đàn chính thức, thường niên về đào tạo cảnh sát, sẽ góp phần đưa hoạt động hợp tác đào tạo cảnh sát các nước ASEAN phát triển, đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao.

Trong hai ngày diễn ra hội nghị, ngoài thời gian làm việc trực tiếp tại diễn đàn, các đoàn sẽ tham gia các hoạt động quan trọng khác như giao lưu tại Học viện Cảnh sát Nhân dân - cơ sở đào tạo cảnh sát hàng đầu Việt Nam và tham quan một số địa danh nổi tiếng của đất nước./.

Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục