Tăng hợp tác giữa cảng Cần Thơ và cảng Houston

Cảng Cần Thơ và Cảng Houston đã ký bản ghi nhớ hợp phát triển cảng biển, dịch vụ vận tải, góp phần thúc đẩy thương mại Mỹ-Việt.
Chiều 20/11, tại bang Texas của Mỹ, đại diện Cảng vụ Houston và đại diện Cảng Cần Thơ đã ký bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực phát triển cảng biển, dịch vụ vận tải, góp phần thúc đẩy thương mại giữa Mỹ và Việt Nam cũng như giữa thành phố Cần Thơ và bang Texas.

Bản ghi nhớ được Tổng Giám đốc Cảng vụ Houston, ông Aleg Dryer và Giám đốc Cảng Cần Thơ, ông Phan Thành Tiến ký trước sự chứng kiến của nhiều quan khách, trong đó có ông Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, và ông Lê Dũng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại thành phố Houston.

Phát biểu tại lễ ký, ông Dryer cho biết, Cảng vụ Houston, cơ quan quản lý nhà nước và kinh doanh của Cảng Houston, mong muốn mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, vận tải biển với nhiều nước, nhất là các nước châu Á, sau khi kênh đào Panama được nâng cấp hoàn chỉnh vào năm 2014.

"Việt Nam là một trong những nước mà chính quyền thành phố Houston quan tâm," ông nói.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Trần Tuấn Anh đã mời lãnh đạo thành phố Houston và bang Texas đến thăm Việt Nam và Cảng Cần Thơ nhằm sớm hiện thực hóa bản ghi nhớ hợp tác vừa được ký kết.

Tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Houston Lê Dũng hy vọng Cảng Houston và Cảng Cần Thơ sẽ sớm triển khai thỏa thuận hợp tác, khai thông đường cho tàu Việt Nam chở hàng từ Cần Thơ đến Mỹ qua Cảng Houston.

Trước đó, đoàn đại biểu thành phố Cần Thơ với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp đã tham dự Diễn đàn đầu tư Việt Nam trong khuôn khổ sự kiện "Gặp gỡ Việt Nam" tại bang California, giao lưu và trao đổi với nhiều doanh nghiệp Mỹ tại bang California và tại bang Texas.

Cảng Houston là cảng lớn thứ hai của Mỹ về lưu lượng vận chuyển hàng hóa và là cảng lớn nhất về lượng hàng hóa lưu thông với nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục