Tăng hợp tác kinh tế, nhân lực Việt Nam-Nhật Bản

Tại các buổi tiếp xúc với lãnh đạo các ngành của Nhật Bản, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên cần tăng hợp tác về kinh tế, phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ.
Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, ngày 24/5, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có các cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kishida Fumio, Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Tamura Norihisa và Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Du lịch, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản Shimomura Hakubun.

Trong các cuộc gặp với các bộ trưởng của Nhật Bản, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, sâu rộng của mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước trong thời gian qua, cảm ơn sự hỗ trợ to lớn, quý báu thông qua nguồn vốn ODA mà Chính phủ và nhân dân Nhật Bản dành cho Việt Nam trong hơn 20 năm qua, ngay cả khi Nhật Bản phải đối phó với thảm họa động đất, sóng thần năm 2011.

Phó Thủ tướng đề nghị hai bên cần tăng cường hợp tác để đưa quan hệ song phương tiếp tục phát triển toàn diện và ngày càng hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ…., đem lại lợi ích cho cả 2 nước.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị thúc đẩy triển khai các dự án, chương trình hợp tác cụ thể, như nâng cấp một số trường đại học và dạy nghề của Việt Nam, lập cơ chế phối hợp bảo đảm nguồn cung lao động cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư sang Việt Nam, dự án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Việt-Nhật tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhật Bản tiếp nhận điều dưỡng viên và hộ lý Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Nhật Bản ủng hộ Việt Nam xây dựng và nâng cao năng lực khai thác tại các cảng biển ở Việt Nam, góp phần đưa vùng biển châu Á trở thành vùng biển hòa bình, an toàn hàng hải.

Tại các buổi tiếp xúc, phía Nhật Bản đều khẳng định coi Việt Nam là đối tác hết sức quan trọng, mong muốn thúc đẩy một cách thực chất quan hệ đối tác chiến lược, cam kết tiếp tục tích cực hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế, xã hội thông qua việc cung cấp vốn ODA.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ hoan nghênh ý tưởng của phía Nhật Bản về việc thành lập Trường Đại học Việt Nam-Nhật Bản.

Tại Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Ngoại trưởng Kisiđa đã chứng kiến lễ kỹ văn bản ghi nhớ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Ngoại giao Nhật Bản về việc hợp tác giảng dạy tiếng Nhật ở Việt Nam.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng đã tiếp cựu Thượng nghị sỹ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản của phía Nhật Bản Matsuda Iwao, cựu Hạ nghị sỹ Koizumi Toshiaki, nguyên Chánh Văn phòng Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt của Đảng Dân chủ, cựu Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Hattori Norio và một số công ty Nhật Bản.

Phó Thủ tướng đã cảm ơn tình cảm của các cựu nghị sỹ, Đại sứ Nhật Bản đối với Việt Nam, hoan nghênh các đề xuất cụ thể về việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tăng cường giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Tối 24/5, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác chính phủ đã có buổi gặp gỡ, giao lưu với các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng bà con Việt Kiều, sinh viên đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực Kanto.

Sáng 25/5, Đoàn Công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đã rời Tokyo về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, làm việc tại Nhật Bản./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục