Tăng hợp tác lực lượng vũ trang Đắk Nông và tỉnh Mundulkiri

Ngày 6/5, Bộ Chỉ huy Quân sự Đắk Nông hội đàm với đoàn Tiểu khu Quân sự Mundulkiri (Campuchia) về hợp tác song phương giữa 2 tỉnh.

Ngày 6/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông đã có buổi Hội đàm với đoàn công tác Tiểu khu Quân sự tỉnh Mundulkiri của Quân đội Hoàng gia Campuchia về hợp tác song phương giữa lực lượng vũ trang 2 tỉnh.

Tại buổi Hội đàm, lực lượng vũ trang 2 tỉnh Đắk Nông và Mundulkiri đã ôn lại lịch sử, mối đoàn kết cũng như truyền thống gắn bó trong đấu tranh cách mạng.

Thiếu tướng Khinh Mên Srên, Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri cho biết, Quân đội Hoàng gia và nhân dân Campuchia đánh giá rất cao việc quân tình nguyện Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Pol Pot ...

Thời gian qua, 2 tỉnh Đắk Nông và Mundulkiri đã duy trì và thực hiện tốt Hiệp định về quy chế biên giới và các thỏa thuận song phương giữa 2 Chính phủ đã ký kết, tạo điều kiện thuận lợi đối với việc cư trú của công dân trên địa bàn 2 tỉnh, kịp thời giải quyết mọi vấn đề nảy sinh trên biên giới thông qua sự thống nhất và thiện chí 2 bên, không để các thế lực thù địch lợi dụng để chia rẽ mối đoàn kết hai dân tộc, hai lực lượng vũ trang...

Trong mối quan hệ ngoại giao, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn các huyện biên giới của Đắk Nông và Mundulkiri thường xuyên qua lại, tổ chức các đoàn công tác sang thăm, làm việc, giao lưu.

Năm 2014, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông đã tổ chức nhiều đoàn công tác sang thăm, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 400 lượt người, với trị giá 40 triệu đồng, tặng 450 suất quà cho các hộ nghèo xã Senmonrum, huyện Ô Răng, tỉnh Mundulkiri, với trị giá 225 triệu đồng...

Tại buổi Hội đàm, lực lượng vũ trang hai tỉnh đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác quân sự, theo đó sẽ thường xuyên trao đổi thông tin và hỗ trợ qua lại khi có thiên tai, dịch bệnh, cháy rừng...; tăng cường tuần tra kiểm soát các tuyến biên giới nhằm kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, nhất là các trường hợp vượt biên trái phép...

Hai bên tạo mọi điều kiện thuận lợi và giữ gìn an ninh ổn định để Đoàn công tác phân giới cắm mốc giữa hai quốc gia hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông giúp đỡ, hỗ trợ cơ sở vật chất, lương thực thực phẩm, cấp thuốc và khám bệnh cho các hộ dân nghèo ở các xã trong tỉnh Mondulkiritạo; tạo mọi điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho các cán bộ, chiến sỹ, gia đình quân nhân thuộc Tiểu khu Quân sự Mondulkiri sang khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Hai tỉnh thống nhất sẽ tổ chức lễ kết nghĩa vào tháng Sáu tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục