Tăng hợp tác phòng, chống ma túy vùng Mekong

Đại diện UNODC và quan chức cao cấp cơ quan phòng, chống ma túy các nước tiểu vùng sông Mekong đã tham dự một hội nghị tại Đà Nẵng.
Ngày 12/5, Hội nghị Quan chức cao cấp các nước thành viên Bản Thỏa thuận hợp tác về phòng chống ma túy tiểu vùng sông Mekong (MOU) đã khai mạc tại thành phố Đà Nẵng.

Đại diện Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương (UNODC) và quan chức cao cấp cơ quan phòng chống ma túy các nước tiểu vùng sông Mekong gồm Trung Quốc, Lào, Myanmar, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam, đã tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định năm 2010 có một ý nghĩa đặc biệt về lĩnh vực phòng chống ma túy, đánh dấu 15 năm Việt Nam chính thức tham gia Bản Thỏa thuận hợp tác phòng chống ma túy tiểu vùng sông Mekong.

Trong thời gian qua, Việt Nam từng bước hội nhập vào cuộc đấu tranh phòng chống ma túy của khu vực và đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực này.

Việc trồng cây có chứa chất ma túy đã được xóa bỏ một cách cơ bản và vững chắc, số người sử dụng ma túy đã được kiềm chế và có xu hướng giảm, hiệu quả công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy ngày càng được nâng lên.

Trong khuôn khổ hợp tác tiểu vùng, Việt Nam đã, đang và sẽ là một thành viên tích cực, có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc những cam kết và thỏa thuận đã đạt được, qua đó đóng góp phần mình cho cuộc đấu tranh chung của khu vực.

Chương trình nghị sự của hội nghị lần này tập trung bàn thảo các báo cáo đánh giá tình hình, trao đổi kinh nghiệm và kết quả công tác phòng chống ma túy của mỗi nước; rà soát hiệu quả thực hiện các lĩnh vực hành pháp, giảm cầu và phát triển thay thế của Kế hoạch Hành động Tiểu vùng.

Đồng thời, hội nghị cũng rà soát Kế hoạch hành động, chia sẻ những ý tưởng mới trong quan hệ đối tác nhằm thể hiện rõ những quyết tâm, cam kết của Chính phủ các nước MOU và UNODC trong công cuộc phòng chống ma túy của khu vực.

Hội nghị là diễn đàn quan trọng để các nước thành viên MOU và UNODC thảo luận để thống nhất xây dựng những vấn đề chiến lược về công tác hợp tác phòng chống ma túy; nâng cao hiệu quả của cơ chế phối hợp đa phương cũng như song phương trong tiểu vùng.

Đồng thời, hội nghị cũng dự báo những diễn biến mới của tình hình tội phạm ma túy trong tương lai để đề ra những chủ trương, giải pháp phòng chống ma túy của khu vực thời gian tới.

Tại hội nghị, các nước thành viên MOU đã bầu Việt Nam làm Chủ tịch hội nghị cấp quan chức cao cấp năm nay.

Hội nghị do Bộ Công an - Cơ quan thường trực phòng chống ma túy của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm tổ chức, sẽ kết thúc ngày 14/5./.

Hà Phương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục