Tăng hợp tác phòng chống tội phạm VN-Mozambique

Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Mozambique tiếp tục tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm.
Chiều 4/6, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Trần Đại Quang đã đón, hội đàm với ngài Alberto Ricardo Mondlane, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Mozambique sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, truyền thống ủng hộ và hỗ trợ lẫn giữa hai nước Việt Nam-Mozambique đang phát triển tốt đẹp, nhất là trong các lĩnh vực hợp tác chuyên gia, giáo dục, y tế, viễn thông, thương mại.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng chúc mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng Mặt trận giải phóng Mozambique cầm quyền và tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Mặt trận giải phóng Mozambique, nhân dân Mozambique sẽ giành được những thắng lợi to lớn hơn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Bộ trưởng đánh giá cao những nỗ lực hợp tác của các cơ quan thực thi pháp luật của Cộng hòa Mozambique trong việc thực hiện Hiệp định giữa hai Chính phủ về phòng, chống tội phạm và Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam-Bộ Nội vụ Mozambique về hợp tác đào tạo ký tháng 6/2011. Hai bên đã tích cực trao đổi các đoàn nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm; hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Về những định hướng hợp tác trong thời gian tới, Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn Bộ Công an Việt Nam-Bộ Nội vụ Mozambique tiếp tục tăng cường hợp tác; trao đổi thông tin về đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm rửa tiền; hợp tác, đào tạo nâng cao năng lực, trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ hai nước…

Ngài Alberto Ricardo Mondlane trân trọng chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Chính phủ, lực lượng Công an nhân dân và nhân dân Việt Nam đạt được trong những năm qua.

Ngài Alberto Ricardo Mondlane mong muốn trong thời gian tiếp theo, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Cộng hòa Mozambique sẽ tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực hợp tác, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia giữa hai nước…/.

Bảo Trung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục