Tặng Huân chương cho người sáng lập Quỹ CNCF

Bà Christina Noble - người sáng lập và là linh hồn của Quỹ từ thiện dành cho trẻ em CNCF đã được nhận Huân chương Hữu nghị của VN.
Chiều 7/12, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland đã tổ chức lễ trao Huân chương Hữu nghị cho bà Christina Noble - người sáng lập và là linh hồn của Quỹ từ thiện dành cho trẻ em mang tên bà (CNCF) vì những đóng góp to lớn trong việc giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh Trần Quang Hoan, cán bộ Đại sứ quán, đại diện hội người Việt Nam tại Anh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Anh-Việt Len Aldis, đại diện quĩ CNCF ở Anh và Ireland cùng nhiều bạn bè của bà Noble đã tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Tham tán công sứ Đại sứ quán Việt Nam Tào Thanh Hương nêu rõ là một tổ chức chuyên hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong 20 năm qua, Quỹ từ thiện CNCF đã thực hiện hơn 100 dự án ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước như Tây Ninh, Đồng Nai, Kiên Giang và Bến Tre...

Thông qua những dự án này, nhiều trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em đường phố, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được nuôi dưỡng, chăm sóc y tế và phục hồi dinh dưỡng cũng như tạo cơ hội giáo dục và đào tạo nghề.

Ông Len Aldis đã chúc mừng và cho rằng bà Noble rất xứng đáng với Huân chương Hữu nghị mà chính phủ Việt Nam trao tặng. Ngoài ra, các văn phòng CNCF ở các nước và trẻ em Việt Nam cũng gửi thư chúc mừng nhân dịp bà Noble là người Ireland đầu tiên và là người Anh thứ ba được trao tặng Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Việt Nam.

Được thành lập từ năm 1991, quỹ CNCF không chỉ hoạt động ở Việt Nam, mà còn mở rộng đến Mông Cổ cũng như một số nước kém phát triển khác và đã giúp đỡ hơn 600.000 trẻ em bất hạnh, trong đó chủ yếu là trẻ em Việt Nam.

Sinh ra và lớn lên ở Dublin, thủ đô nước Cộng hòa Ireland, trong một gia đình nghèo khổ và trải qua một thời thơ ấu cơ cực, bà Noble luôn thấu hiểu, đồng cảm với những trẻ em bất hạnh và đến với chúng như một người mẹ thật sự.

Trong suốt sự nghiệp làm từ thiện của mình, bà Noble đã được nhiều nước trao tặng giải thưởng nhân đạo vì đã có nhiều cống hiến trong các hoạt động từ thiện, nhân đạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục