Tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Jacques Oudin

Ông Cao Viết Sinh đã trao Huân chương Hữu nghị cho ông Jacques Oudin, Chủ tịch Hội đồng cấp cao vì sự phát triển kinh tế Việt Nam-Pháp.
Chiều 7/10, lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Jacques Oudin, Nghị sĩ danh dự, nguyên đồng Chủ tịch Hội đồng cấp cao vì sự phát triển kinh tế Việt Nam-Pháp, đã diễn ra tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Paris.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh, nguyên đồng Chủ tịch Hội đồng cấp cao vì sự phát triển kinh tế Việt Nam-Pháp, đã trân trọng gắn Huân chương Hữu nghị cho ông Jacques Oudin sau khi Công sứ Việt Nam tại Pháp Cao Chính Thiện đọc quyết định của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Đây là phần thưởng cao quí, thể hiện sự ghi nhận của Nhà nước Việt Nam đối với tình cảm và những đóng góp của ông Oudin trong việc củng cố và phát triển tình hữu nghị Pháp-Việt. Món quà tinh thần này lại càng có ý nghĩa hơn khi được trao vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 70 của ông (7/10/1939).

Là người Pháp, nhưng ông Jacques Oudin lại sinh ra ở thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Có lẽ chính điều này đã phần nào khiến ông có tình cảm và sự gắn bó đặc biệt với đất nước nhỏ bé trên bán đảo Đông Dương xa xôi.

Ngay từ những năm 1990, ông đã tham gia vào Nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp-Việt của Thượng viện. Bản thân ông cũng là Chủ tịch nhóm nghị sĩ này trong suốt giai đoạn 1998 - 2004.

Ông cũng từng là đồng Chủ tịch Hội đồng cấp cao vì sự phát triển kinh tế Việt Nam-Pháp. Với uy tín và lòng nhiệt tình, ông Jacques Oudin đã tập hợp được nhiều doanh nghiệp Pháp hợp tác với Việt Nam.

Hiện nay tuy đã về hưu, ông vẫn là thành viên của nhóm này, đồng thời đứng ra thành lập một hội khác mang tên "Những người bạn Pháp-Việt Nam". Dù ở cương vị nào, ông cũng luôn tìm cách xây dựng và phát triển tình hữu nghị giữa hai nhà nước, hai dân tộc Việt Nam và Pháp.

Ông Jacques Oudin đã bày tỏ sự cảm động khi đón nhận tình cảm và phần thưởng cao quí mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam trao tặng. Ông nhấn mạnh sẽ không ngừng đóng góp vào tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục