Tặng Huân chương Hữu nghị cho Thị trưởng thành phố Busan

Chiều 24/6, Hàn Quốc, Đại sứ Việt Nam trao Huân chương Hữu nghị, danh hiệu cao quý nhất của Việt Nam, cho ông Hur Nam-sik, Thị trưởng thành phố Busan.
Tặng Huân chương Hữu nghị cho Thị trưởng thành phố Busan ảnh 1Đại sứ Phạm Hữu Chí tặng hoa chúc mừng ông Hur Nam-sik. (Ảnh: Phạm Duy-Việt Cường/Vietnam+)

Chiều 24/6, tại Tòa thị chính thành phố Busan, phía Nam Hàn Quốc, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Phạm Hữu Chí trao tặng Huân chương Hữu nghị, danh hiệu cao quý nhất của Nhà nước Việt Nam, cho ông Hur Nam-sik, Thị trưởng thành phố Busan, vì những đóng góp quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc nói chung và giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Busan nói riêng.

Về phía Hàn Quốc, có giám đốc một số sở ban ngành trực thuộc chính quyền thành phố Busan, đại diện Hội Những người Hàn Quốc yêu Việt Nam (VESAMO) và phóng viên một số báo, đài địa phương.

Tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Hữu Chí đánh giá cao những đóng góp tích cực của ông Hur Nam-sik kể từ khi đắc cử Thị trưởng thành phố Busan năm 2004, trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa giữa hai Thành phố Hồ Chí Minh và Busan, góp phần tăng cường quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược Việt-Hàn” và hỗ trợ tích cực cộng đồng người Việt tại khu vực phía Nam Hàn Quốc.

Đại sứ Phạm Hữu Chí nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của ông Hur Nam-sik, quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai đầu tầu kinh tế tại khu vực phía Nam của hai nước đã tăng lên nhanh chóng với kim ngạch thương mại năm 2013 đạt 2,2 tỷ USD và hiện có khoảng 1.800, trong tổng số 3.500 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, chọn thành phố Hồ Chí Minh là nơi tiến hành các hoạt động đầu tư, thương mại.

Quan hệ hợp tác dân sự, giao lưu nhân dân giữa hai thành phố cũng không ngừng được mở rộng, với khoảng 30.000 người Việt đang sinh sống, lao động, học tập tại thành phố Busan và khoảng 80.000 Hàn đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh (chiếm 2/3 số người Hàn Quốc tại Việt Nam).

Hai thành phố cũng đã tổ chức định kỳ nhiều chương trình hợp tác như đưa tình nguyện viên Hàn Quốc sang khám chữa bệnh và giảng dạy miễn phí tại một số trường học, bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh; đưa công chức Thành phố Hồ Chí Minh sang giao lưu, đào tạo tại thành phố Busan; chương trình nghiên cứu, nâng cao tay nghề y bác sỹ của các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh...

Đặc biệt, tháng 6/2012, ông Hur Nam-sik đã quyết định thành lập Văn phòng đại diện thành phố Busan tại Thành phố Hồ Chí Minh để tăng cường xúc tiến đầu tư, thương mại, đồng thời thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các sở, ban, ngành của hai thành phố.

Bên cạnh đó, với sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền thành phố Busan và cá nhân ông Hur Nam-sik, cộng đồng người Việt tại Busan đã phát triển thành một cộng đồng lớn mạnh, có nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa, đóng góp tích cực vào việc tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Ông Hur Nam-sik phát biểu cảm ơn, bày tỏ sự xúc động và vinh dự được trao tặng Huân chương Hữu nghị, đồng thời khẳng định, dù ở cương vị nào, cũng sẽ tiếp tục đóng góp cho việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc nói chung và giữa hai Thành phố Hồ Chí Minh và Busan nói riêng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục