Tặng kỷ niệm chương cho nguyên đại diện VVOB

Ngày 29/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Văn Nhung đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" cho bà Simone Goetschalck, nguyên Trưởng đại diện tổ chức Hỗ trợ Kỹ thuật Cộng đồng Flemish (VVOB) của Bỉ tại Việt Nam.

Ngày 29/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Văn Nhung đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" cho bà Simone Goetschalck, nguyên Trưởng đại diện tổ chức Hỗ trợ Kỹ thuật Cộng đồng Flemish (VVOB) của Bỉ tại Việt Nam.

Kể từ khi có mặt tại Việt Nam, bà Simone đã có rất nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của Việt Nam. Bà từng tham gia giảng dạy tại khoa tiếng Anh, trường Đại học Sư phạm - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ truyền thụ ngôn ngữ, bà còn giảng dạy về kỹ năng học, kỹ năng giao tiếp đa văn hóa.

Khi tham gia dự án Công tác quản lý trường học tại trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, bà cùng đồng nghiệp lựa chọn, dịch ra tiếng Việt một số tác phẩm giáo dục hiện đại nhất thế giới, lần đầu xuất bản tại Việt Nam như "Dạy trẻ học", "Hành trang người giáo viên". Những tài liệu này đã được đông đảo giáo viên Việt Nam đưa vào sử dụng trong thực tế giảng dạy.

Với cương vị là Trưởng đại diện của VVOB tại Việt Nam (2004-2007), bà Simone đã tích cực hỗ trợ, đảm bảo sự hoạt động thành công của hơn 10 dự án tại nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam về giáo dục môi trường, ứng dụng công nghệ thông tin trong các trường học ở Hà Nội.

Bà là một trong những người giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển thành công "Kế hoạch chiến lược của VVOB tại Việt Nam giai đoạn 2008-2013" về các lĩnh vực khuyến nông và giáo dục, mở ra một thời kỳ mới đầy hứa hẹn cho sự hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa VVOB với ngành giáo dục Việt Nam nói riêng và giữa Vương quốc Bỉ với Việt Nam nói chung./.

(TTXVN)
 

Tin cùng chuyên mục