Tang lễ ông Roh Moo-hyun kéo dài 7 ngày

Ngày 24/5, Chính phủ Hàn Quốc và gia đình cựu Tổng thống Roh Moo-hyun đã nhất trí tổ chức lễ tang ông theo nghi thức nhà nước.

Ngày 24/5, Chính phủ Hàn Quốc và gia đình cựu Tổng thống Roh Moo-hyun đã nhất trí tổ chức lễ tang ông theo nghi thức nhà nước.

Tang lễ sẽ được tiến hành trong 7 ngày và lễ an táng sẽ được tổ chức vào ngày 29/5. Thủ tướng Han Seung-soo và cựu Thủ tướng Han Myung-sook sẽ đồng trưởng Ban tang lễ.

Theo di chúc của ông Roh Moo-hyun, thi thể của ông sẽ được hỏa táng và lưu giữ tại quê, làng Bongha.

Cùng ngày, Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Hàn Quốc Lim Chae-jin đã chỉ thị các cơ quan an ninh địa phương tạo điều kiện thuận lợi để lễ tang được tổ chức một cách trang trọng, an toàn.

Viện Kiểm sát cũng công bố tạm ngừng thẩm vấn hoặc điều tra những người tình nghi liên quan vụ bê bối hối lộ của ông Park Yeon-cha, Chủ tịch tập đoàn Tae Kwang, trong đó toàn bộ thành viên gia đình cựu Tổng thống Roh, gồm cả vợ và con trai, đều đang bị cáo buộc nhận hối lộ với số tiền khoảng 6 triệu USD.

Thông tin mới nhất cho biết anh trai duy nhất của cựu Tổng thống Roh, ông Roh Gun-pyeong, bị bắt hồi tháng 4 vì bị cáo buộc nhận hối lộ, đã được tạm tha để tham dự lễ tang của em trai.

Cơ quan cảnh sát điều tra ngày 24/5 cũng đã đưa ra kết luận sơ bộ khẳng định cựu Tổng thống Roh Moo-hyun đã tự sát.

Thông báo với báo giới, cơ quan điều tra cho biết dựa trên các kết quả khám nghiệm hiện trường, nội dung di thư và lời khai của cận vệ, có thể kết luận ông Roh đã tự sát bằng cách nhảy từ mỏm núi cao khoảng 30 mét, và đã tử vong do chấn thương sọ não rất nặng.

Cùng ngày, hàng nghìn người dân Hàn Quốc, trong đó có nhiều chính trị gia hàng đầu trong nước, đã đến làng Bongha, tỉnh Gyeongsang, cách thủ đô Seoul khoảng 450km, để viếng vị cựu Tổng thống vốn có phong cách rất giản dị và từng được mệnh danh là "Ngài trong sạch" khi còn đương chức.

Nhiều lãnh đạo các nước trên thế giới, trong đó có nhà lãnh đạo Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong-il, đã gửi điện chia buồn đến gia đình ông Roh Moo-hyun./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục