Tăng ngân sách hoạt động của Liên hợp quốc

Ngày 24/12, Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã phê chuẩn đề nghị của ủy ban ngân sách, theo đó tăng ngân quỹ hoạt động trong hai năm 2008-2009 của tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này từ 4,17 tỷ USD lên 4,87 tỷ USD (tăng gần 17%).

Ngày 24/12, Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã phê chuẩn đề nghị của ủy ban ngân sách, theo đó tăng ngân quỹ hoạt động trong hai năm 2008-2009 của tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này từ 4,17 tỷ USD lên 4,87 tỷ USD (tăng gần 17%).

Trong khoản ngân sách tăng thêm này có 449 triệu USD được giải ngân cho các hoạt động của Phái bộ hỗn hợp của Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi tại Dafur, miền Tây Sudan (UNAMID), trong 6 tháng đầu năm 2009.

Như vậy, toàn bộ chi phí cho hoạt động gìn giữ hòa bình tại vùng chiến sự này trong thời gian từ 1/7/2008 đến 30/6/2009 ước tính vào khoảng 1,5 tỷ USD.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã hoan nghênh Đại Hội đồng thông qua ngân sách bổ sung 2008/2009, cho rằng quyết định này góp phần củng cố năng lực của Liên hợp quốc nhằm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu đặt ra.

Ngân sách hoạt động của Liên hợp quốc do 192 nước thành viên đóng góp dựa trên khả năng của mỗi nước, căn cứ theo các tiêu chí như thu nhập, dân số và nợ nước ngoài.

Liên hợp quốc đang thực hiện 27 sứ mạng gìn giữ hòa bình trên toàn thế giới, trong đó có các ''điểm nóng'' tại Afghanistan, Iraq và Sudan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục