Tăng nữ chính trị gia

Tăng cường tỷ lệ nữ giới trong lĩnh vực chính trị

Hội nghị nữ nghị sĩ AIPA ủng hộ việc tăng tỷ lệ tham gia và vai trò của nữ giới trong lĩnh vực chính trị cũng như kinh tế, xã hội.
Ngày 20/9, trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA-31, Hội nghị nữ nghị sĩ AIPA (WAIPA), tổ chức tại Hà Nội, với sự tham dự của gần 30 nữ nghị sĩ của chín đoàn nghị viện các nước thành viên AIPA; đại diện Ban thư ký AIPA và Ban thư ký ASEAN.

Dưới sự chủ tọa của Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam Tòng Thị Phóng, các nữ nghị sĩ AIPA đã thảo luận về dự thảo các nghị quyết về tăng cường phúc lợi xã hội và sự phát triển đối với phụ nữ và trẻ em; vai trò của phụ nữ trong việc phục hồi kinh tế sau cuộc khủng hoảng tài chính; tăng cường tỷ lệ tham gia của phụ nữ trong chính trị và vai trò của nữ nghị sĩ trong quá trình xây dựng pháp luật.

Dự thảo Nghị quyết về tăng cường phúc lợi xã hội và sự phát triển cho phụ nữ và trẻ em được nhiều đại biểu quan tâm tại hội nghị là đảm bảo giáo dục và chăm sóc y tế đối với phụ nữ và trẻ em, các dịch vụ chăm sóc trẻ em, cơ hội việc làm và đào tạo nghề nghiệp đối với phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo và nhập cư.

Các nữ nghị sỹ đều nhất trí kêu gọi các quốc gia thành viên tiếp tục đóng góp tài chính nhằm phục vụ cho công tác giám sát việc thực hiện các chính sách quốc gia và thỏa thuận khu vực về phúc lợi xã hội và phát triển đối với phụ nữ và trẻ em; đồng thời khuyến nghị các quốc gia thành viên AIPA tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong việc xây dựng và thực thi pháp luật, chính sách liên quan đến phúc lợi xã hội và phát triển đối với phụ nữ và trẻ em.

Dự thảo Nghị quyết về vai trò của phụ nữ trong phục hồi kinh tế sau khủng hoảng tài chính, hội nghị hoan nghênh kết quả đạt được của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 16 diễn ra vào tháng Tư năm nay tại Hà Nội, về các biện pháp phục hồi kinh tế bền vững cũng như hướng dẫn xây dựng các mô hình phát triển kinh tế sau khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Hội nghị thống nhất với nội dung của dự thảo Nghị quyết, theo đó khẳng định phụ nữ có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN; thúc đẩy mạnh mẽ các quốc gia thành viên AIPA thông qua các chính sách và chương trình hỗ trợ nữ công nhân, doanh nghiệp tuyển dụng nhiều lao động nữ và hỗ trợ nữ doanh nhân về các kỹ năng quản trị doanh nghiệp, cũng như khả năng tiếp cận các dịch vụ và thị trường tài chính để có những đóng góp tích cực hơn vào quá trình phục hồi kinh tế.

Đồng thời, các đại biểu cũng khuyến nghị các quốc gia thành viên AIPA thông qua các chính sách, chương trình hỗ trợ nữ giới trong các thành phần xã hội khi tiếp cận dịch vụ tài chính, đào tạo nghề nghiệp và đảm bảo an ninh xã hội.

Dự thảo Nghị quyết tăng cường tỷ lệ tham gia của nữ giới trong lĩnh vực chính trị (theo sáng kiến của Đoàn đại biểu Quốc hội Lào) đã được các nữ đại biểu đến từ nghị viện các nước thành viên ủng hộ. Sáng kiến này được xây dựng trên cơ sở nền tảng các nghị quyết của AIPA trước đó về tăng cường vai trò, sự tham gia của nữ giới trong các hoạt động chính trị.

Tại hội nghị, vấn đề cũng được nhiều đại biểu quan tâm và thảo luận sôi nổi là liệu nghị viện các nước Đông Nam Á có nên đưa ra một mục tiêu chung về tỷ lệ nữ nghị sĩ trong nghị viện các nước thành viên hay không. Tuy nhiên, qua quá trình thảo luận thẳng thắn và sôi nổi, các đại biểu tham dự hội nghị thống nhất không đưa ra một tỷ lệ nữ nghị sỹ cụ thể như một mốc phấn đấu chung cho các quốc gia tại thời điểm này do mỗi nước có một thể chế chính trị khác nhau, điều kiện văn hóa, xã hội khác nhau.

Thêm vào đó, Hội nghị nữ nghị sĩ AIPA cũng khuyến nghị các đại biểu tham gia nên nỗ lực, chủ động tác động vào chính sách của quốc gia mình nhằm góp phần tăng số lượng nữ nghị sỹ ở mỗi nước trong thời gian tới.

Dự thảo nghị quyết về vai trò của nữ nghị sĩ trong quá trình xây dựng pháp luật, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí với báo cáo và kiến nghị của hội nghị về vai trò nữ nghị sỹ trong quá trình xây dựng pháp luật, tổ chức tại Hà Nội, từ ngày 29/11 đến ngày 3/12/2009.

Đây là hoạt động do Quốc hội Việt Nam đề xuất và chủ động tổ chức thực hiện. Trên cơ sở kết quả của hội nghị, Quốc hội Việt Nam đã xây dựng báo cáo và tập hợp các kiến nghị để trình Đại hội đồng AIPA-31 xem xét, thảo luận.

Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam Tòng Thị Phóng nhấn mạnh để tăng cường số lượng phụ nữ tham gia vào chính trị cần sự đồng thuận của xã hội và nhiều điều kiện khác.

Vì vậy, sau đại hội đồng lần này, AIPA nên có nhiều hoạt động mang tính chuyên đề hơn nhằm đưa ra các kiến nghị về các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho phụ nữ./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục