Tặng ôtô 29 chỗ cho Trung tâm Huấn luyện Hải quân

Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu-Vì tuyến đầu Tổ quốc” đã tặng xe ôtô 29 chỗ, trị giá hơn 1,3 tỷ đồng cho Trung tâm Huấn luyện 456.
Chiều 5/9, Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu-Vì tuyến đầu Tổ quốc” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng xe ôtô 29 chỗ, trị giá hơn 1,3 tỷ đồng cho Trung tâm Huấn luyện 456, thuộc vùng bốn Hải quân để phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Bà Võ Thị Dung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định món quà thể hiện tình nghĩa sâu đậm và mong muốn của người dân thành phố được góp phần cùng với các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) và nhà giàn DK1 giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Trong năm 2013, Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu-Vì tuyến đầu Tổ quốc” tiếp tục hỗ trợ xây dựng bể chứa nước ngọt cho 11 điểm đảo với kinh phí khoảng 13,2 tỷ đồng; trang bị thùng chứa nước ngọt cho tất cả các nhà giàn DK1.

Quỹ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng trường học ở đảo Song Tử Tây với kinh phí 12 tỷ đồng, trong đó có hơn 2 tỷ đồng là đóng góp của cán bộ, giáo viên và học sinh Thành phố Hồ Chí Minh.

Dịp cuối năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức giao lưu giữa 50 cán bộ, chiến sỹ tiêu biểu đang làm nhiệm vụ ở huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 với nhân dân thành phố.

Quỹ cũng tiếp tục vận động nhân dân cả nước nhắn tin ủng hộ Quỹ để chăm lo, hỗ trợ việc học tập của chiến sỹ hải quân đã tham gia phục vụ, công tác ở các điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1./.

H.Chung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục