Tặng phòng học sử dụng sách giáo khoa điện tử tại Nghệ An

Phòng học tương tác sử dụng sách giáo khoa điện tử Classbook sẽ giúp giáo viên kiểm soát, quản lý lớp học hiệu quả, cha sẻ bài giảng, tài liệu cho học sinh qua thiết bị số.
Tặng phòng học sử dụng sách giáo khoa điện tử tại Nghệ An ảnh 1Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng hy vọng các phòng học tương tác sẽ được nhân rộng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngày 24/9, Bộ Thông tin và Truyền thông và Intel Việt Nam đã trao tặng thiết bị và giải pháp phòng học tương tác sử dụng sách giáo khoa điện tử Classbook cho trường Trung học cơ sở Tôn Quang Phiệt (huyện Thanh Chương, Nghệ An). 

Với sự kiện này, trường Trung học cơ sở Tôn Quang Phiệt sẽ là trường học đầu tiên trên cả nước áp dụng giải pháp Phòng học tương tác sử dụng sách giáo khoa điện tử Classbook, rút ngắn khoảng cách số giữa các vùng miền trên cả nước.

Phòng học sẽ giúp các giáo viên kiểm soát, quản lý lớp học hiệu quả thông qua việc tương tác trực tiếp trên màn hình. Bên cạnh đó, việc được hỗ trợ bởi các thiết bị trình chiếu khác sẽ giúp theo dõi, quản trị được đầy đủ hoạt động của học sinh trong giờ học. Giáo viên cũng dễ dàng chia sẻ cho học sinh bài giảng, tài liệu, bài tập qua thiết bị Classbook.

Ngoài những nội dung trên thiết bị, giáo viên có thể dễ dàng triển khai bài giảng thông qua việc kết nối tới kho học liệu trực tuyến với hơn 1200 đầu sách giáo viên, sách bổ trợ, sách tham khảo cùng 5.000 bài giảng mẫu và gần 200 ứng dụng học tập và giải trí mang tính giáo dục cao.

Về phía học sinh, Classbook không chỉ đơn thuần là bản số hóa của sách truyền thống với trọn bộ hơn 300 đầu SGK theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo mà còn kết hợp với những nội dung đa phương tiện hay các ứng dụng mô phỏng, thí nghiệm ảo… giúp cho kiến thức trong sách trở nên trực quan và sống động, dễ dàng tương tác trong khi học.

Phòng học tương tác sử dụng sách giáo khoa điện tử Classbook tại trường Trung học cơ sở Tôn Quang Phiệt là thành quả tiếp theo trong việc thực hiện cam kết của Intel và các đối tác đồng hành cùng chương trình “Máy tính cho cuộc sống” do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động hồi tháng 3/2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục