Tặng quà cho trẻ nhiễm HIV/AIDS tỉnh Bắc Giang

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS (tháng 12/2008), ngày 19/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm của Thông tấn xã Việt Nam đã cử đoàn công tác tới thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em bị nhiễm HIV tại tỉnh Bắc Giang.

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS (tháng 12/2008), ngày 19/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm của Thông tấn xã Việt Nam đã cử đoàn công tác tới thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em bị nhiễm HIV tại tỉnh Bắc Giang.
 
Đây là đợt thăm và tặng quà lần thứ hai của TTXVN nhằm hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2008.

Tại đây, đoàn đã tặng hơn 50 suất quà, bao gồm: tiền mặt, sữa, sách vở, truyện đọc và hàng chục thùng quần áo, đồ dùng cho các cháu và gia đình có thân nhân bị nhiễm HIV/AIDS đang sinh sống tại tỉnh. Số quà này do Công đoàn TTXVN, Đoàn thanh niên và cán bộ Ban Biên tập tin Trong nước thuộc TTXVN, Công ty sữa Hà Nội (Hà Nội Milk) quyên góp.
 
Năm 2008, TTXVN đã chủ động thông tin, tuyên truyền về công tác phòng chống HIV/AIDS trên cả nước với hàng trăm tin, bài và ảnh; đồng thời quyên góp ủng hộ "Quỹ hỗ trợ cho trẻ bị nhiễm HIV hòa nhập cộng đồng" do Bộ Y tế và các cơ quan liên quan tổ chức.
 
Trong Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS, Thông tấn xã Việt Nam đã phát động đoàn viên, thanh niên, cán bộ công nhân viên trong toàn ngành quyên góp tiền, quần áo, bánh kẹo, đồ dùng học tập và tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên chia sẻ với các cháu nhỏ bị nhiễm HIV/AIDS, thân nhân gia đình người nhiễm HIV/AIDS.
 
Trong năm, qua 2 đợt thăm và tặng quà của TTXVN, đã có hơn 100 suất quà được tặng cho phụ nữ và trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS ở hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang, góp phần san sẻ bớt nỗi đau của những bệnh nhân bị nhiễm căn bệnh thế kỷ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục