Tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí cho Việt kiều Campuchia

Ngày 4/12, hơn 1.200 hộ gia đình Việt kiều và người Campuchia nghèo ở thành phố Kampong Chhnang, Campuchia đã được tặng quà và khám bệnh miễn phí.
Tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí cho Việt kiều Campuchia ảnh 1(Ảnh: Xuân Khu/Vietnam+)

Ngày 4/12, Ủy ban người Việt ở nước ngoài của Thành phố Hồ Chí Minh cùng Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam và chính quyền tỉnh Kampong Chhnang tổ chức tặng quà và khám bệnh miễn phí cho hơn 1.000 hộ gia đình bà con Việt kiều và 200 hộ người Campuchia nghèo tại ấp Choong Koh, phường Phsar Chhnang, thành phố Kampong Chhnang.

Phó Chủ tịch Ủy ban người Việt ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh Võ Thành Chất cho biết hoạt động tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí lần này nhằm góp phần tháo gỡ phần nào những khó khăn mà bà con Việt kiều sinh sống trên nhánh sông Tonle Sap ở thành phố Kampong Chhnang bị giải tỏa, di dời theo quyết định của chính quyền.

Đây cũng là việc làm thiết thực của Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện tinh thần tương thân, tương ái tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và cũng nhằm khẳng định quan điểm trước sau như một của Đảng và Nhà Việt Nam luôn coi Kiều bào ở nước ngoài là một bộ phận máu thịt không thể tách rời của đại gia đình dân tộc Việt Nam.

Thay mặt chính quyền tỉnh Kampong Chhang, Phó Chủ tịch tỉnh, ông Sum Suvanarith đánh giá cao hoạt động thiện nguyện của đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ góp phần giải quyết những khó khăn của các hộ dân tại khu vực này mà còn góp phần tăng cường sự đoàn kết giữa cộng đồng người Việt Nam với người Chàm và người Khmer đang sinh sống trong tỉnh. Hoạt động này cũng góp phần củng cố và vun đắp tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Khoảng 1.000 phần quà gồm gạo, sữa và tiền mặt đã được chuyển đến các hộ gia đình bà con Việt kiều. Đoàn bác sỹ thiện nguyện của Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khám, phát thuốc chữa bệnh và quà cho khoảng 500 bà con Việt kiều tại khu vực Kampong Chhang.

Tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí cho Việt kiều Campuchia ảnh 2(Ảnh: Xuân Khu/Vietnam+)

Thời gian qua, gần 1.000 hộ gia đình người Campuchia gốc Việt Nam sinh sống ở các ngôi nhà bè trên sông tại thành phố Kampong Chhang đã phải di dời theo quyết định của chính quyền tỉnh. Các gia đình này hiện đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc ổn định sinh kế và tìm nơi cư trú lâu dài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục