Tặng quà người có công trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Quảng Ngãi tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà các cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tặng quà người có công trong chiến dịch Điện Biên Phủ ảnh 1Các cựu chiến binh thăm nghĩa trang Độc lập. (Nguồn: TTXVN)

Nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 39 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày 29/4, tỉnh Lạng Sơn tổ chức thăm, tặng quà các gia đình liệt sỹ, bệnh binh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và kháng chiến chống thực dân Pháp.

Hơn 2.700 suất quà tặng trị giá trên 1,3 tỷ đồng đã được chuyển đến các đối tượng, gia đình người có công đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và kháng chiến chống thực dân Pháp.

Ông Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, cho biết đây là dịp để tỉnh Lạng Sơn tri ân những người có công lao to lớn trong cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Họ mãi là biểu tượng sáng ngời cho chủ nghĩa yêu nước, tinh thần giải phóng dân tộc.

Tỉnh Lạng Sơn hiện có 2.704 thương binh, liệt sỹ, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong chống Pháp trong đó có gần 300 người tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Quảng Ngãi cử hai đoàn công tác, thăm hỏi, động viên và tặng quà các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

Tại các gia đình đến thăm ở các huyện Đức Phổ, Mộ Đức, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Bình Sơn, thành phố Quảng Ngãi, các lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước những đóng góp của các cựu chiến binh đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, tặng mỗi cựu chiến binh tham gia trong kháng chiến chống Pháp một suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Riêng cựu chiến binh Lê Liêm - nguyên là Đại đội trưởng Đại đội Pháo phòng không thuộc Bộ Tư lệnh mặt trận Điện Biên Phủ tham gia đánh đồi Him Lam, người duy nhất ở Quảng Ngãi trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ được tặng suất quà trị giá 2 triệu đồng.

Nhân dịp này, đoàn đã đến thăm và trao 40 triệu đồng của Quỹ Vì người nghèo tỉnh Quảng Ngãi cho cựu chiến binh Phan Đình Khiêm, 82 tuổi ở thôn Văn Hà, xã Đức Phong (Mộ Đức); trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh Dương Ngại, ở xã Bình Thuận và Lý Út, ở xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, mỗi căn nhà trị giá 40 triệu đồng từ nguồn huy động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ngãi cũng hỗ trợ xây dựng 11 căn nhà cho cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Pháp trên địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục