Tặng quà Tết cho các nạn nhân chất độc da cam

Nhân dịp Tết, Quỹ "Vì nỗi đau da cam" của TTXVN tặng quà Tết cho gần 700 gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên toàn quốc.
Ngày 7/2, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội đã tổ chức trao tặng quà Tết cho gia đình hai cựu chiến binh Nguyễn Thanh Sơn và Nguyễn Văn Hiền, là những người chịu ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Mỗi suất quà trị giá 250.000 đồng trích từ Quỹ "Vì nỗi đau da cam" của Thông tấn xã Việt Nam.

Gia đình ông Nguyễn Thanh Sơn ở khu nhà tập thể tình nghĩa Hà Nội, 61 Lương Khánh Thiện. Ông từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế. Năm 1975, ông xuất ngũ, lập gia đình và sinh được hai người con, song, cả hai đều bị di chứng chất độc dam cam. Thúy, người con lớn của ông Sơn đã 32 tuổi nhưng cơ thể nhỏ như trẻ lên ba, bị mù, câm điếc, bại liệt toàn thân và thiểu năng tuần hoàn não, còn Thanh Tùng, người con thứ hai năm nay 29 tuổi, bị mù hai mắt.

Gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Hiền ở 106 đường Giáp Bát (Hà Nội) cũng có cả hai người con bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Hiện gia đình ông Hiền phải sống nhờ vào khoản tiền trợ cấp của Nhà nước.

Trong dịp này, Quỹ "Vì nỗi đau da cam" của Thông tấn xã Việt Nam đã trao tặng quà Tết cho khoảng 700 gia đình chịu ảnh hưởng chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn ở 35 tỉnh, thành phố trên cả nước, mỗi suất quà trị giá từ 200.000 - 300.000 đồng.

Quỹ cũng xây hai ngôi nhà tình nghĩa tại tỉnh Phú Thọ và Quảng Trị, kinh phí khoảng 30 triệu đồng/ngôi nhà và tặng 9 xe lăn cho nạn nhân ở Hà Nội, Nam Định. Tổng kinh phí quỹ trích ra tặng quà cho các nạn nhân đợt này là 240 triệu đồng./.

Anh Tùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục