Tặng thiết bị thông tin liên lạc cho các chủ tàu cá tại Trà Vinh

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Trà Vinh phối hợp với các địa phương triển khai lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc ICOM 718 cho 24 chủ tàu cá có công suất dưới 90CV trên địa bàn tỉnh.
Tặng thiết bị thông tin liên lạc cho các chủ tàu cá tại Trà Vinh ảnh 1 Kiểm tra thiết bị thông tin liên lạc lắp trên tàu cho ngư dân. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Trà Vinh phối hợp với các địa phương triển khai lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc ICOM 718 cho 24 chủ tàu cá có công suất dưới 90CV trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng.

Đây là chương trình thuộc chiến dịch “Kết nối biển Đông” do Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam tài trợ.

Ông Trần Văn Dơn, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Trà Vinh, cho biết thiết bị thông tin liên lạc ICOM 718 có thể kết nối liên lạc trên toàn lãnh thổ Việt Nam và một số nước lân cận. Thiết bị này sẽ giúp các tàu khai thác ngoài khơi hỗ trợ, trao đổi thông tin về ngư trường, thời tiết, giá cả hải sản.

Bên cạnh đó, đây còn là phương tiện giúp các chủ tàu cá đoàn kết cùng nhau cứu hộ, cứu nạn khi gặp sự cố, thiên tai, tham gia giữ gìn an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ chuyển kết nối sang điện thoại di động, giúp bảo đảm thông tin liên lạc với đất liền, tránh tình trạng mất sóng điện thoại như trước đây.

Tỉnh Trà Vinh có 65km bờ biển. Tỉnh có 1.190 tàu khai thác thủy sản. Việc hỗ trợ trang bị thiết bị thông tin liên lạc cho các tàu cá sẽ giúp ngư dân kịp thời tiếp nhận thông tin thời tiết, các bản tin an toàn hàng hải. Khi gặp trường hợp nguy hiểm khẩn cấp, các tàu cá có thể gọi đến các cơ quan tìm kiếm cứu nạn, giúp ngư dân tránh rủi ro, yên tâm bám biển, góp phần phát triển kinh tế địa phương và bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục