Tặng trên 7.000 mái ấm tình thương cho phụ nữ

Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng trên 7.000 ngôi nhà giúp phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có mái ấm gia đình.
Tối 6/1, tổng kết cuộc vận động xây dựng Mái ấm tình thương năm 2010, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cho biết với tổng số kinh phí quyên góp ủng hộ trên 64 tỷ đồng, các cấp hội đã xây dựng được trên 7.000 ngôi nhà giúp phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có mái ấm gia đình, ổn định cuộc sống.

Theo Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Trần Thanh Bình, năm 2010, cuộc vận động đã đi vào chiều sâu và trở thành phong trào thi đua trong các cấp hội, có tác động to lớn đối với xã hội, huy động được sự ủng hộ quý báu của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong nước và quốc tế, các tầng lớp cán bộ, hội viên phụ nữ.

Phó Chủ tịch Trần Thanh Bình nhấn mạnh đoàn chủ tịch Trung ương Hội ghi nhận và biểu dương các tỉnh, thành, đơn vị, các cấp hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước đã nỗ lực chỉ đạo, tích cực hoàn thành và vượt chỉ tiêu hưởng ứng cuộc vận động; các tổ chức, cá nhân đã đồng cảm, chia sẻ đóng góp ủng hộ, chung sức với các cấp hội thực hiện tốt hơn việc chăm lo, xây dựng nhà ở cho phụ nữ nghèo.

Năm 2011, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động các cấp Hội tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động gắn với phong trào “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, phấn đấu mỗi ngày có ít nhất 2 phụ nữ nghèo được nhận “Mái ấm tình thương.”

Cũng trong tối 6/1, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã trao bằng khen tặng 12 nữ sinh đạt thủ khoa trong kỳ thi vào các trường đại học năm 2010./.

Thanh Hòa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục