Tăng trưởng của Thái Lan chỉ đạt 5,3% trong quý 1

Kinh tế Thái Lan trong quý 1/2013 chỉ tăng trưởng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do sản lượng công nghiệp sụt giảm mạnh.
Ủy ban quốc gia về phát triển kinh tế và xã hội Thái Lan (NESDB) ngày 20/5 cho biết kinh tế Thái Lan quý 1/2013 chỉ tăng trưởng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do sản lượng công nghiệp sụt giảm mạnh.

Nhịp độ tăng trưởng này thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng kỷ lục 19,1% của quý 4/2012.

Nếu so với quý trước đó thì đây là quý có mức tăng trưởng thụt lùi của nền kinh tế "xứ sở chùa tháp" sau hơn một năm phục hồi mạnh từ sau trận lũ lụt lịch sử vào các tháng cuối năm 2011, thảm họa đã tàn phá một loạt nhà máy lớn ở khu vực phía bắc thủ đô Bangkok và khiến GDP của nước này sụt giảm ở mức hai con số.

Theo Tổng Thư ký NESDB Arkhom Termpittayapaisith, đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng của quý 1 năm nay là hai lĩnh vực tiêu dùng nội địa và du lịch, bù đắp cho sự sụt giảm mạnh 5,9% trong lĩnh vực chế tạo - khu vực tăng trưởng mạnh mẽ trong năm ngoái, nhờ chương trình của chính phủ thúc đẩy người dân mua xe mới.

Bên cạnh đó, sự phục hồi yếu hơn kỳ vọng của các nền kinh tế Mỹ, châu Âu và châu Á cộng với việc đồng baht mạnh lên cũng ảnh hưởng đến nhịp độ tăng trưởng của Thái Lan.

NESDB đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2013 của Thái Lan từ mức 4,5-5,5% trong dự báo trước xuống còn 4,2-5,2%.

Chính phủ Thái Lan cũng đã yêu cầu Ngân hàng trung ương nước này xem xét việc cắt giảm lãi suất cơ bản - hiện đang ở mức 2,75% - để kiềm chế đà tăng của đồng bạt vốn không có lợi cho các nhà xuất khẩu.

Hồi tháng 10/2012, Ngân hàng trung ương Thái Lan đã cắt giảm lãi suất cơ bản để hỗ trợ các nhà sản xuất trong nước./.
 
Thùy Chi (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục