Tăng trưởng kinh tế Hy Lạp cải thiện mạnh mẽ trong năm 2015

Thứ trưởng Tài chính Hy Lạp cho biết nền kinh tế Hy Lạp có thể vươn lên mạnh mẽ từ cuộc suy thoái kéo dài 6 năm qua và đạt mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 2,9% vào năm 2015.

Thứ trưởng Tài chính Hy Lạp Christos Staikouras ngày 6/10 cho biết nền kinh tế Hy Lạp có thể vươn lên mạnh mẽ từ cuộc suy thoái kéo dài 6 năm qua và đạt mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 2,9% vào năm 2015.

Phát biểu tại một cuộc họp báo về ngân sách, ông Staikouras nhấn mạnh kinh tế Hy Lạp sẽ tăng trưởng nhờ cải thiện tình hình tài chính công, một phần do sự ổn định chính trị trong hai năm qua.

Ông cũng dự báo tăng trưởng kinh tế của Hy Lạp trong năm nay đạt 0,6%. Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế cho rằng chỉ số này lạc quan thái quá, trong bối cảnh các biện pháp cắt giảm lương và phúc lợi xã hội cùng một núi nợ công vẫn đang đè nặng lên vai nền kinh tế và người dân Hy Lạp.

Tháng trước, cơ quan xếp hạng tín dụng Standard and Poor's ước tính kinh tế Hy Lạp năm nay vẫn trong tình trạng suy thoái, với mức giảm khoảng 0,2%.

Bản dự thảo ngân sách năm 2015 của Hy Lạp đã được "bộ ba" chủ nợ quốc tế gồm Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Liên minh châu Âu (EU) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thông qua.

Hồi đầu tháng Chín, Chính phủ Hy Lạp tuyên bố các cuộc đàm phán giữa quốc gia này với các chủ nợ quốc tế đang diễn ra theo chiều hướng tích cực, đồng thời bày tỏ hy vọng gói biện pháp nhằm giảm gánh nặng nợ khổng lồ đang đè lên vai Athens sẽ sớm được thông qua. Tuy nhiên, Cơ quan thống kê EU nhận định bất chấp những biện pháp kinh tế linh hoạt, nợ công của Hy Lạp năm ngoái vẫn tăng thêm 14 tỷ euro, lên hơn 318 tỷ euro, tương đương 175,1 % GDP.

Hiện Chính phủ của Thủ tướng Antonis Samaras đang tìm cách giảm gánh nặng nợ năm tới xuống 168% GDP, khoảng 316 tỷ euro./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục