Tăng trưởng kinh tế Síp có thể giảm ở mức 2 con số

Tăng trưởng kinh tế Síp có thể sẽ suy giảm ở mức 2 con số trong năm nay do ảnh hưởng của các biện pháp cắt giảm ngân sách liên tiếp.
Bộ trưởng Tài chính Síp Haris Georgiades ngày 21/5 cho biết nền kinh tế nước này có thể sẽ suy giảm ở mức hai con số trong năm nay do ảnh hưởng của các biện pháp cắt giảm ngân sách liên tiếp mà chính phủ phải tiến hành để đổi lấy gói cứu trợ 10 tỷ euro của Liên minh châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Dự báo này còn tồi tệ hơn so với báo cáo của IMF công bố tuần trước, cho rằng tăng trưởng kinh tế Síp sẽ giảm khoảng 8,7% trong năm 2013 và 3,9% vào năm sau.

Síp là mắt xích mới nhất trong chuỗi khủng hoảng nợ công của Khu vực đồng euro - vấn đề nan giải đã và đang làm đau đầu các nhà lãnh đạo Eurozone cũng như Liên minh châu Âu (EU).

Đánh giá bi quan của Bộ trưởng Tài chính Síp được đưa ra ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh EU, diễn ra trong ngày 22/5 tại Brussels với chủ đề trọng tâm là tìm kiếm thêm nguồn tài chính để giải quyết khó khăn ngân sách và chính sách năng lượng của khối.

Theo chương trình làm việc, các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ thuyết phục Luxembourg và Áo chia sẻ thông tin về tài khoản ngân hàng với các nước thành viên khác theo cơ chế tự động để tránh trốn thuế thu nhập cá nhân và thuế doanh nghiệp.

Tuy nhiên cho tới nay, hai quốc gia nổi tiếng trong EU về giữ bí mật ngân hàng này đòi hỏi họ phải được đối xử ngang bằng với các "thiên đường thuế" khác như Thụy Sĩ và một số lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Anh.

Hội nghị EU cũng sẽ thảo luận tăng nguồn thu từ thuế doanh nghiệp nhằm vào các tập đoàn đa quốc gia, đối tượng bị cáo buộc sử dụng một mạng lưới chi nhánh rải rác trên khắp thế giới để tranh thủ kẽ hở luật pháp nhằm tránh đóng nhiều khoản thuế, hoặc đóng thuế với mức thấp hơn tại quốc gia mà họ hoạt động.

Ủy ban châu Âu (EC) đã bày tỏ quyết tâm kiềm chế khả năng những tập đoàn lớn như Apple hay Google lợi dụng các ưu đãi để tránh nộp thuế.

Chẳng hạn, thuế doanh nghiệp dành cho các tập đoàn công nghệ đa quốc gia tại Ireland hiện chỉ là 2%, thấp hơn nhiều so với mức hai con số ở hầu hết các nước thành viên EU khác.

Trong cuộc điều trần ngày 21/5, Thượng viện Mỹ đã chỉ trích gay gắt hãng Apple đã cố tình tránh nộp hàng chục tỷ USD tiền thuế nhờ hệ thống chi nhánh phức tạp ở các "thiên đường thuế" trên thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục