Tăng trưởng kinh tế Tây Ban Nha có thể đạt 2,5% năm 2015

Nếu giá dầu và đồng euro được giữ ở mức thấp như hiện nay, các hoạt động nội địa và xuất khẩu của Tây Ban Nha sẽ khởi sắc, kinh tế nước này có thể tăng trưởng 2,5% năm 2015.
Tăng trưởng kinh tế Tây Ban Nha có thể đạt 2,5% năm 2015 ảnh 1Người dân Tây Ban Nha xếp hàng chờ xin việc. (Nguồn: exchangecurrency.com)

Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Luis de Guindos vừa cho biết kinh tế nước này có thể tăng trưởng 2,5% trong năm nay nếu giá dầu và giá trị đồng euro được giữ ở mức thấp.

Bộ trưởng Luis de Guindos nhận định nếu giá dầu và giá trị đồng euro được giữ ở mức thấp như hiện nay các hoạt động nội địa và xuất khẩu của Tây Ban Nha sẽ khởi sắc, qua đó sẽ cộng thêm cho nền kinh tế nước này 0,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào mức dự báo tăng trưởng 2% đưa ra trước đó.

Chính phủ Tây Ban Nha dự kiến sẽ công bố số liệu dự báo chính thức vào tháng 4/2015.

Tăng trưởng kinh tế của Tây Ban Nha trong năm 2014 ước đạt 1,4%, cho thấy các chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ nước này đã bắt đầu mang lại hiệu quả đối với nền kinh tế đã chính thức thoát khỏi suy thoái kinh tế từ năm 2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục