Tăng trưởng việc làm của Singapore thấp nhất kể từ năm 2003

Tăng trưởng trong cả nhân lực địa phương và nước ngoài đã chậm hơn so với các năm trước, đặc biệt là trong các ngành như thương mại bán lẻ, sản xuất và bất động sản.
Tăng trưởng việc làm của Singapore thấp nhất kể từ năm 2003 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: therealsingapore.com)

Số liệu của Bộ Nhân lực Singapore (MOM) ngày 28/1 cho biết tăng trưởng việc làm của Đảo quốc Sư tử trong năm 2015 chỉ ở mức 0,9% (31.800 người), mức thấp nhất kể từ năm 2003.

Tăng trưởng trong cả nhân lực địa phương và nước ngoài đã chậm hơn so với các năm trước, đặc biệt là trong các ngành như thương mại bán lẻ, sản xuất và bất động sản.

Số lượng lao động nước ngoài trong năm qua tăng 22.600 người (tương đương 2%), thấp hơn mức tăng 26.0000 người của năm 2014 và 48.400 người của năm 2013. Trong khi đó, việc làm của người dân địa phương chỉ tăng 100 người, thấp hơn nhiều so với con số 96.000 người trong năm 2014.

Thống kê của MOM cũng cho thấy trong quý 4/2015, tổng số việc làm tăng 15.000 người, cao hơn so với các quý trước đó song vẫn thấp hơn so với mức 40.700 người quý 4/2014.

Bộ trưởng Nhân lực Singapore Lim Swee Say nêu rõ nguyên nhân là do kinh tế toàn cầu suy yếu, tăng trưởng kinh tế Singapore chậm lại và chính sách thắt chặt nguồn cung lao động nước ngoài của nước này. Ông Lim Swee Say nhấn mạnh rằng tăng trưởng lực lượng lao động địa phương sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp trong vòng năm năm tới, chỉ khoảng 1%/năm.

Cũng theo báo cáo của MOM, tỷ lệ thất nghiệp của Singapore trong năm 2015 là 1,9%, tương đương với năm 2014. Mặc dù tình hình kinh tế ảm đạm trên toàn thế giới, song thu nhập trung bình của người lao động lại tăng mạnh so với năm 2014. Thu nhập trung bình hàng tháng của người lao động tăng 6,5% lên mức 3.798 SGD (2.659 USD) trong tháng Sáu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục