Tăng trưởng xuất khẩu của Hàn Quốc giảm 4 năm liên tiếp

Số liệu của Hiệp hội Thương mại Đầu tư Hàn Quốc ngày 19/4 cho biết tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của nước này chỉ đạt 4,4% trong năm 2014 - đánh dấu năm thứ 4 sụt giảm liên tiếp.
Tăng trưởng xuất khẩu của Hàn Quốc giảm 4 năm liên tiếp ảnh 1Container được xếp chồng lên nhau tại cảng Uiwang, Hàn Quốc. (Nguồn: Bloomberg)

Số liệu của Hiệp hội Thương mại Đầu tư Hàn Quốc công bố ngày 19/4 cho biết tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của nước này chỉ đạt 4,4% trong năm 2014 - đánh dấu năm thứ tư sụt giảm liên tiếp (con số này năm 2013 là 4,8%, năm 2012 là 5,6% và năm 2011 là 22%).

Giá hàng xuất khẩu cũng đã giảm trong ba năm liên tiếp, giảm 2,2%, 1,9% và 3,7% tương ứng trong các năm 2014, 2013 và 2012.

Nguyên nhân được cho là do tình trạng suy yếu của nền kinh tế toàn cầu đã làm giảm nhu cầu của người tiêu dùng và giá dầu tụt dốc cũng như sự cạnh tranh mạnh mẽ của các công ty Trung Quốc.

Những mặt hàng xuất khẩu chính bị ảnh hưởng là các sản phẩm hóa dầu, màn hình tinh thể lỏng và thiết bị viễn thông.

Trong quý 1 năm nay, xuất khẩu của Hàn Quốc đã cũng giảm 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 133,6 tỷ USD và nhập khẩu giảm 15,3% xuống còn 112,2 tỷ USD.

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc vừa công bố số liệu cho thấy phần đóng góp của xuất khẩu vào nền kinh tế quốc dân năm ngoái chỉ ở mức 45,5%, thấp nhất trong 5 năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục