Tặng xe đạp và học bổng cho 200 học sinh có hoàn cảnh khó khăn

200 học sinh có hoàn cảnh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM đã được trao tặng xe đạp và học bổng, với tổng trị giá 516 triệu đồng, nhằm hỗ trợ các em có điều kiện tiếp tục đến trường.

Ngày 4/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ bảo trợ Trẻ em Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam tổ chức chương trình “Hành trình cuộc sống 2014,” trao tặng xe đạp và học bổng cho 200 học sinh có hoàn cảnh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố nhằm hỗ trợ các em có điều kiện tiếp tục đến trường.

Ban tổ chức đã trao tặng xe đạp cho 80 học sinh, tặng học bổng “Cùng em đến trường” cho 110 học sinh (3 triệu đồng/suất) và 10 suất bảo trợ học phí (5 triệu đồng/suất) với tổng giá trị học bổng và xe đạp hỗ trợ trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh lần này là 516 triệu đồng.

Theo Ban tổ chức chương trình, đây là năm đầu tiên “Hành trình cuộc sống” được thực hiện.

Ngay trong năm đầu tiên, chương trình đã trao 770 chiếc xe đạp với tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 22 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chương trình đã tạo tính lan tỏa rộng lớn, kêu gọi xã hội quan tâm nhiều hơn, cùng chia sẻ và tiếp sức cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tiếp tục đến trường.

Ngay trong lễ trao tặng, Ban tổ chức đã vận động quyên góp từ các cá nhân tổ chức, các nhà hảo tâm hơn 200 chiếc xe đạp.

Chương trình “Hành trình cuộc sống” do Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và AIA Việt Nam phát động từ đầu năm 2014 với mục đích gây quỹ mua xe đạp tặng cho trẻ em nghèo hiếu học.

Chương trình được thực hiện với một chuỗi các sự kiện đạp xe gây quỹ tại 12 tỉnh, thành trong cả nước, bắt đầu tại Hà Nội, sau đó tiếp tục diễn ra tại Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Đà Nẵng, Đăk Lăk, Khánh Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Tháp, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tại Việt Nam hàng năm có hơn 200.000 trẻ em bỏ học, một trong những nguyên nhân bỏ học là do điều kiện khó khăn, các em không có phương tiện đến trường, thường phải đi bộ quá xa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục