Tặng xe lăn cho người khuyết tật vận động Ninh Bình

Ngày 27/12, người khuyết tật vận động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được tặng 75 xe lăn và 15 khung tập đi với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng.
Tặng xe lăn cho người khuyết tật vận động Ninh Bình ảnh 1(Ảnh minh họa: Mạnh Linh/TTXVN)

Ngày 27/12, người khuyết tật vận động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được tặng 75 xe lăn và 15 khung tập đi với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng.

Chương trình do Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth) phối hợp với Latter Day Saint Charities (LDSC) tổ chức.

Ngoài ra, chương trình cũng đã tập huấn cách hướng dẫn sử dụng xe lăn cho 20 cán bộ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố của tỉnh.

Ông Nguyễn Hữu Tuyến, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình cho biết, chương trình trao tặng xe lăn cho người khuyết tật vận động có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, giúp họ có phương tiện đi lại, thuận tiện trong sinh hoạt, làm việc, từ đó cải thiện điều kiện sống hàng ngày.

Trong thời gian tới, tỉnh Ninh Bình tiếp tục các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật như thăm hỏi, tặng quà và thực hiện trợ cấp xã hội, góp phần giúp người khuyết tật vơi bớt những mất mát, tăng thêm nghị lực để hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.

Trước đó, tổ chức Latter Day Saint Charities đã phối hợp với Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng tỉnh Ninh Bình trao tặng 205 xe lăn cho người khuyết tật vận động.

Tỉnh Ninh Bình hiện có hơn 26.000 người khuyết tật, trong có gần 8.300 người khuyết tật vận động. Họ là những người không may mắn trong xã hội do bệnh tật, tai nạn hoặc do hậu quả chiến tranh để lại, nên mất khả năng đi lại hoặc đi lại gặp khó khăn./.

Hải Yến

Tin cùng chuyên mục