Tặng xe lăn và 150 phần quà cho người khuyết tật

Trung tâm dạy nghề nhân đạo T–T đã trao tặng xe lăn và 150 phần quà cho người khuyết tật trên địa bàn xã Mễ Trì (Từ Liêm – Hà Nội).
Sáng 3/12, Trung tâm dạy nghề nhân đạo T–T đã tổ chức lễ trao tặng xe lăn và 150 phần quà cho người khuyết tật trên địa bàn xã Mễ Trì (Từ Liêm-Hà Nội), nhân ngày Quốc tế về người tàn tật 3/12.

Ông Phạm Văn Tiến, Giám đốc trung tâm cho biết: “Tuy bị khiếm khuyết một phần cơ thể nhưng nhiều người khuyết tật đã làm cho người may mắn hơn phải khâm phục. Họ đã vượt lên số phận để khẳng định mình bằng các hoạt động xã hội, học nghề, tự đứng vững bằng đôi chân của mình”.

Năm 1993, Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã quyết định lấy ngày 03/12 hàng năm là Ngày Quốc tế người khuyết tật. Công ước về quyền của người khuyết tật được thông qua tại kỳ họp thứ 61, ngày 13/12/2006. Việt Nam đã ký bản cam kết tham gia Công ước vào ngày 22/10/2007.

Ngày 03/05/2008, Công ước về quyền của người khuyết tật đã chính thức có hiệu lực trên toàn thế giới. Đến nay, đã có 146 quốc gia kí kết tham gia Công ước và 41 quốc gia phê chuẩn Công ước.

Nhằm thúc đẩy nhiều hơn sự quan tâm của toàn xã hội đối với người khuyết tật, Liên hiệp quốc đã lấy ngày Ngày Quốc tế người khuyết tật năm nay là ngày “Hòa nhập vì mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, nâng cao vị thế người khuyết tật và cộng đồng của họ trên toàn thế giới”./.

Mạnh Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục