Tăng xuất khẩu phân bón sang thị trường Campuchia

Trong năm 2012, Công ty phân bón Bình Điền đã xuất sang thị trường Campuchia 100.000 tấn phân, doanh thu khoảng 60 triệu USD.
Ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền cho biết trong năm 2012, Công ty đã xuất sang thị trường Campuchia 100.000 tấn phân bón, với doanh thu khoảng 60 triệu USD.

Ông cho biết thêm kinh nghiệm tại thị trường Campuchia là bài học tốt để công ty tiến vào thị trường Lào cũng như Myanmar trong thời gian tới.

Tổng Giám đốc Tập đoàn YETAK của Campuchia, ông Huk Chuon cho biết cách đây 10 năm sản phẩm của Việt Nam, nhất là phân bón ở thị trường Campuchia còn rất ít, nông dân Campuchia chì biết nhiều đến các sản phẩm của Thái Lan, Philippines.

Nhưng giờ đây số lượng sản phẩm của YETAK nhập từ Bình Điền tăng trung bình 20% kể từ khi hai bên ký kết hợp tác vào năm 2003 và chắc chắn sẽ còn tăng cao trong những năm tới.

Theo ông Huk Chuon, hướng đi đúng đắn trong việc mở rộng thị trường Campuchia là chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý kết hợp với việc hướng dẫn kỹ thuật sử dụng cụ thể cho người nông dân.

Trong 10 năm qua, các nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật của Bình Điền thực sự đã gắn bó với bà con nông dân Campuchia để thực hiện công tác tư vấn. Chỉ riêng trong năm 2012, Bình Điền đã tổ chức được các chương trình tập huấn cho hơn 120 đại lý thuộc tập đoàn YETAK.

Thay mặt Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Bộ trưởng nông-lâm-ngư nghiệp Chan Sarun đánh giá cao đóng góp của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền vào việc phát triển nông nghiệp - một trong bốn mũi nhọn kinh tế của Campuchia, góp phần nâng cao đời sống người dân./.

Chí Hùng/Phnom Penh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục